Tân Hoa Xã: Trung Quốc đã đóng xong "tàu du lịch Hoàng Sa"

10/03/2013 08:45
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Chiếc tàu du lịch ra Hoàng Sa mà Trung Quốc sắp triển khai trái phép có tổng trọng lượng 47 ngàn tấn, thân tàu dài 223 mét, cao 31 mét, khoang hành khách có tổng cộng 739 phòng và có thể chở 1965 hành khách, cơ động với tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ.
Đảo Hữu Nhật, quần đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Hình ảnh được Tân Hoa Xã sử dụng quảng bá cho cái gọi là tuyến du lịch (phi pháp) ra Hoàng Sa
Đảo Hữu Nhật, quần đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Hình ảnh được Tân Hoa Xã sử dụng quảng bá cho cái gọi là tuyến du lịch (phi pháp) ra Hoàng Sa
Tân Hoa Xã ngày 9/3 đưa tin, viên Bí thư kiêm Thị trưởng của cái gọi là "thành phố Tam Sa", đại biểu Quốc hội Trung Quốc Tiêu Kiệt vừa cho biết hôm qua 9/3, chiếc tàu du lịch chuyên hoạt động (trái phép - PV) ra quần đảo Hoàng Sa (thuộc Đà Nẵng, Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt, chiếm đóng trái phép từ năm 1974 - PV) đã đóng xong, tuyến du lịch (trái phép - PV) từ đảo Hải Nam ra quần đảo Trường Sa đã cơ bản định hình. Viên Thị trưởng này cho biết thêm, hiện tại giới chức của cái gọi là "thành phố Tam Sa" đang xác định các điểm cảnh quan trọng điểm, các điểm đảo, bãi đá có thể khai thác du lịch tại quần đảo Hoàng Sa, sau khi chuẩn bị xong là có thể khai trương tuyến tàu du lịch này. Chiếc tàu du lịch ra Hoàng Sa mà Trung Quốc sắp triển khai trái phép có tổng trọng lượng 47 ngàn tấn, thân tàu dài 223 mét, cao 31 mét, khoang hành khách có tổng cộng 739 phòng và có thể chở 1965 hành khách,  cơ động với tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ. Nội thất của chiếc tàu này được lắp đặt phòng xem phim, phòng biểu diễn dương cầm, quầy bán đồ lưu niệm, phòng đánh cờ, khu vui chơi cho trẻ em.



Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)