Bất chấp Triều Tiên đe dọa, tập trận Mỹ - Hàn bắt đầu

11/03/2013 06:52
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Sáng nay 11/3 cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch bất chấp bầu không khí căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng liên tục đe dọa sẽ tiến hành chiến tranh thống nhất đất nước.
Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung bất chấp Bình Nhưỡng đe dọa liên tục
Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung bất chấp Bình Nhưỡng đe dọa liên tục
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 11/3 đưa tin, sáng nay 11/3 cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch bất chấp bầu không khí căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng liên tục đe dọa sẽ tiến hành chiến tranh thống nhất đất nước. Cuộc tập trận có tên gọi Key Resolve kéo dài 2 tuần chủ yếu thực hiện trên máy tính mô phỏng, ngoài ra Hàn Quốc điều động 10 ngàn quân cùng 3.500 lính Mỹ tham gia các kịch bản tập trận khác nhau, trong đó Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc đóng vai trò chủ chốt. Những hoạt động thực hành chỉ huy tập trận như vậy là bước cần thiết để Seoul chuẩn bị tiếp nhận quyền chỉ huy quân đội thời chiến (OPCON) từ Washington dự kiến sẽ được chuyển giao từ năm 2015. Trước đó, Bình Nhưỡng liên tục đưa ra những lời đe dọa đanh thép như tuyên bố hủy bỏ hiệp định đình chiến 1953 của chiến tranh Triều Tiên và thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu, biến Seoul và Washington thành một biển lửa. Hiện chưa có thông tin nào về phản ứng từ phía Bắc Triều Tiên.

Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)