Nghi vấn Bayern diễn kịch cùng nhà cái

11/03/2013 16:38
Minh Tuấn (ĐVO)
Đó là phát biểu của Carsten Koerl, GĐĐH của tập đoàn phân tích dữ liệu cá cược thể thao lớn nhất thế giới, SPORTRADAR khi chứng kiến trận thắng như “chơi trốn tìm” của Bayern trước Dusseldorf ở vòng 25 Bundesliga
“Như các bạn đã thấy, Bayern đang băng băng về đích khi đã bỏ xa đội đứng thứ 2 tới 20 điểm sau 25 vòng đấu. Rõ ràng họ không có đối thủ ở giải đấu hấp dẫn nhất nước Đức ở thời điểm hiện tại.

Bởi vậy tôi có cảm giác đội chủ sân Allianz-Arena đang cố gắng làm tăng độ hấp dẫn ở các trận đấu của họ. Chứng kiến chiến thắng 3-2 sau 2 lần bị dẫn trước ở trận tiếp đón tân binh Dusseldorf hôm thứ Bảy vừa qua các bạn sẽ hình dung ra điều đó.

Bởi gần như cuộc chơi nằm trong tầm kiểm soát của họ và đây chẳng khác nào vở kịch vụng về.” Koerl mở đầu buổi trò chuyện với phóng viên tờ Sport.

Bayern vẫn thắng nhưng NHM châu Á liên tiếp phải “nếm trái đắng”
Bayern vẫn thắng nhưng NHM châu Á liên tiếp phải “nếm trái đắng”

Có nhiều nguyên nhân được đưa ra cho trận thắng vất vả của Bayern. Tất nhiên hàng thủ sẽ bị chỉ trích đầu tiên khi để một đối thủ yếu như Dusseldorf chọc thủng lưới tới 2 bàn.

Tiếp đến là trận tiếp đón Arsenal trong khuôn khổ Champions League sau đó ít ngày đã lấy đi sự tập trung của các nhà đương kim Á quân Bundesliga và sau đó là tình hình nội bộ không mấy đoàn kết khi Robben dù đã bình phục nhưng không có trong danh sách đăng ký, tiền vệ người Hà Lan nhiều lần bày tỏ quan điểm bất phục HLV Heynckes.

Tuy nhiên, Koerl đã gạt đi tất cả lý do trên mà phóng viên nhật báo Sport đưa ra khi có lập luận hoàn toàn khác. “Chúng tôi cung cấp dữ liệu để hơn 20 nhà cái có thị phần lớn tại châu Á ra tỷ lệ ở trận đấu đó. Họ không thể hạ thấp hơn tỷ lệ Bayern chấp 2 1/2 bởi sự chênh lệch quá lớn giữa 2 đội.

Hơn nữa, nếu làm điều đó, các khách hàng đủ tỉnh táo để nhận ra sự bất thường.” Koerl phân tích tại sao các nhà mạng lại ra tỷ lệ Dusseldorf được chấp tới 2 1/2 và câu hỏi dường như có sự nhầm lẫn ở chỉ số này.

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo quyền lực của SPORTRADAR còn cho rằng các đối thủ còn cơ hội cạnh tranh chiếc Đĩa bạc với Bayern xem ra đã buông xuôi. Cụ thể, Dortmund và Leverkusen cùng thất bại trước các đội bị đánh giá thấp hơn để chuyển hướng sang các mục tiêu khác thiết thực hơn.

“Tôi không thể khẳng định Bayern cùng 2 đội đứng sau tại Bundesliga có quan hệ gì với các nhà cái. Nhưng chứng kiến những gì đã xảy ra ở 2 vòng gần đây của Bayern và sự thất thường mà đội ĐKVĐ Dortmund, Leverkusen thể hiện hẳn giới mộ điệu châu Á sẽ nghi ngờ tính trong sạch của họ.

Về phần mình, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ dữ liệu để các đối tác dựa vào đó ra tỷ lệ phục vụ các khách hàng”.
Minh Tuấn (ĐVO)