7 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ nổ tại kho vũ khí khi đang tập trận

20/03/2013 07:22
Nguyễn Hường (Nguồn: CNN)
(GDVN) - Một vụ nổ tại kho vũ khí của quân đội Mỹ ở Nevada khi đang diễn ra một cuộc diễn tập bắn đạn thật đã giết chết 7 binh sĩ Thủy quân lục chiến đến từ căn cứ Camp Lejeune, North Carolina và khiến 7 người khác bị thương.
 
Lính Mỹ điều khiển vũ khí chống tăng. Ảnh Reuters
Lính Mỹ điều khiển vũ khí chống tăng. Ảnh Reuters

Vụ nổ xảy ra hôm 19/3 tại căn cứ Hawthorne Army Depot ở phía tây Nevada, và nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.
Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết trong một tuyên bố chính thức rằng rủi ro xảy ra trong một buổi tập luyện ngắn khiến 7 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Tất cả đều là thành viên của Sư đoàn TQLC 2.
Những người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện để điều trị.
Hawthorne Army Depot là nơi lưu trữ và tiêu hủy đạn dược phi quân sự của Mỹ. Cơ sở này được tạo thành từ hàng trăm tòa nhà trải rộng trên hơn 350 km2.
Một phát ngôn viên của căn cứ này nói rằng vụ nổ không liên quan đến đạn dược được lưu trữ tại các kho.

Giới chức Mỹ đã lên tiếng gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân và cam kết sẽ điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Hường (Nguồn: CNN)