Mật vụ Hoa Kỳ lần đầu tiên có "sếp" nữ

27/03/2013 10:58
Theo VOR
Bà Pearson trước đây từng làm việc trong Lực lượng mật vụ nay sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ lãnh đạo bộ phận đặc biệt này
Mật vụ Mỹ (hình minh họa)
Mật vụ Mỹ (hình minh họa)
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chọn người đứng đầu cơ quan mật vụ chuyên trách bảo vệ nguyên thủ quốc gia, đó là bà Julie Pearson. Tin này do Reuters đăng tải, dẫn hai nguồn tin trong chính quyền Mỹ. Bà Pearson trước đây từng làm việc trong Lực lượng mật vụ nay sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ lãnh đạo bộ phận đặc biệt này. Việc bổ nhiệm bà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Nhân vật tiền nhiệm đứng đầu Secret Service là ông Mark Sullivan vừa từ chức hồi đầu tháng Hai. Động thái đó có thể là do hành vi của những thuộc cấp, đã dự phần vào vụ scandal với gái mại dâm trong thời gian chuyến công du của Tổng thống Obama tới Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ ở thành phố Cartagena Colombia. Mark Sullivan lãnh đạo Mật vụ trong 7 năm, còn thâm niên chung của ông trong cơ quan này là 30 năm.

Theo VOR