Bắt "trùm" xã hội đen, chuyên giắt theo hàng nóng khét tiếng đất Bắc

28/03/2013 10:20
VietNamNet
Chiều 27/3, Cục CSHS (C45) - Bộ Công an vừa bắt giữ đối tượng Phạm Khắc Tú (tức Tú "khỉ", SN 1975, ở Khoái Châu, Hưng Yên), ông trùm khét tiếng trong giới xã hội đen, cầm đầu băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi, hoạt động cờ bạc, tàng trữ vũ khí, cưỡng đoạt tài sản, chạy án...

Ngoài Tú "khỉ", cơ quan công an còn bắt giữ 6 đối tượng khác, trong đó có một đối tượng đang bị truy nã là Vũ Xuân Tùng (SN 1989, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Bắt giữ các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, 1 xe ô tô Camry, 1 khẩu súng ngắn quân dụng K59, 14 viên đạn.

Khám xét nhà Tú "khỉ", cơ quan công an thu giữ thêm 7 con dao, 4 tuýp sắt, 4 viên đạn súng bắn các loại cùng mã tấu, 450 triệu đồng, 1.100 USD và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lô đề.

Bắt "trùm" xã hội đen, chuyên giắt theo hàng nóng khét tiếng đất Bắc ảnh 1

Tú "khỉ" tại cơ quan điều tra.

Tổ chức tội phạm của Tú "khỉ" vươn ra Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, chủ yếu là hoạt động bảo kê các hoạt động vận chuyển, khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, tổ chức tội phạm của Tú "khỉ" còn tổ chức đánh bạc, lô đề, cho vay nặng lãi, tàng trữ vũ khí, cưỡng đoạt tài sản, chạy án...

Nhiều doanh nghiệp muốn làm ăn yên ổn phải "nộp thuế" cho Tú "khỉ", nếu không chúng sẽ tìm cách quấy nhiễu.

Bắt "trùm" xã hội đen, chuyên giắt theo hàng nóng khét tiếng đất Bắc ảnh 2

Tang vật vụ án.

Một nhà máy gạch đóng trên địa bàn Hưng Yên đã phải khốn đốn vì Tú "khỉ" và đám đàn em thường đến quấy nhiễu.

Bọn chúng xông vào nhà máy này đòi được có "cổ phần miệng". Nếu nhà máy này muốn yên ổn làm ăn, mỗi tháng phải "cúng" cho Tú "khỉ" số tiền 500 triệu đồng tiền bảo kê, nếu không chúng sẽ không cho xe ra, vào nhà máy lấy gạch.

Bắt "trùm" xã hội đen, chuyên giắt theo hàng nóng khét tiếng đất Bắc ảnh 3

Chiếc Camry của Tú "khỉ" bị thu giữ.

Để uy hiếp và quấy nhiễu công việc làm ăn của nhà máy gạch kể trên, Tú "khỉ" cho đàn em "giăng chông" trên khắp đoạn đường vào nhà máy gạch. Vì vậy nhiều xe ô tô ra vào đã bị xịt lốp xe. Vì muốn yên ổn, nhà máy gạch này đã phải đưa trước 200 triệu đồng.

Được biết, cách đây hơn 1 tháng, nhà Tú "khỉ" đã bị nã đạn. Hắn hướng nghi ngờ kẻ nổ súng là một đối tượng giang hồ khác.

Hoạt động phi pháp, Tú "khỉ" kiếm bộn tiền. Hàng ngày hắn cưỡi chiếc Camry cáu cạnh, giắt theo "hàng nóng", điều hành đám đàn em.

Là một đối tượng xã hội đen cộm cán với nhiều hoạt động tội phạm gây bất an xã hội, Tú "khỉ" đã bị C45 đưa vào tầm ngắm trong suốt một thời gian dài trước khi hắn bị bắt giữ.

VietNamNet