Bắt kẻ chặn đường, cướp, hãm hiếp nhiều nữ sinh sau giờ tan học

29/03/2013 11:12
Kienthuc.net.vn
Hung thủ như bóng ma gây khiếp sợ cho người dân có con gái nhỏ, khi liên tục gây án sau giờ tan học để cướp tài sản và hãm hiếp nạn nhân.

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đề nghi phê chuẩn khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Đỗ Văn Cường (24 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em.

"Quỷ râu xanh" Đỗ Văn Cường, thực hiện hàng loạt vụ hiếp dâm, cướp tài sản của các em nữ sinh

"Quỷ râu xanh" Đỗ Văn Cường, thực hiện hàng loạt vụ hiếp dâm, cướp tài sản của các em nữ sinh

Giữa ban ngày bỗng xuất hiện… “quỷ râu xanh”

Theo hồ sơ của CQĐT, thời gian qua trên địa bàn huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) liên tiếp xảy ra nhiều vụ một đối tượng dùng dao; tuốc nơ vít khống chế các em nữ học sinh cấp 2 để cưỡng hiếp. Trước khi tẩu thoát, hung thủ đã cướp sạch tài sản như tiền, ĐTDĐ, tư trang của nạn nhân…

Vụ việc khiến người dân vô cùng hoang mang và có nhiều người phải bỏ công việc làm ăn để đưa đón con em đi học.

Trong khi lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch đang lên kế hoạch truy bắt thì hung thủ chuyển địa bàn sang huyện giáp ranh Long Thành để tiếp tục gây án.

Khoảng 11h ngày 21/3, 2 nữ học sinh lớp 8 là Hà Thị Nga và Bùi Thị Thanh trên đường đi học về đạp xe trên đường làng ấp 6, xã Bình Phước, huyện Long Thành thì bị một đối tượng cao khoảng 1,6m; nói giọng miền Bắc; nước da ngâm đen; môi dày… chạy xe máy hiệu wave màu xanh chặn đường dùng tuốc nơ vít khống chế cướp đôi bông tai bằng vàng và buột cả 2 đi theo vào vườn tràm để thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc “quỷ râu xanh” chưa kịp thực hiện hành vi hiếp dâm thì có người đi qua nên cả 2 em truy hô khiến đối tượng hoảng sợ bỏ chạy.

Không may mắn như 2 em Nga và Thanh, trưa 23/3 em Nguyễn Thị C.K (13 tuổi, ngụ xã Phước Bình) tan trường đi bộ về nhà ngang qua địa bàn ấp 6 thì đối tượng chạy theo nói chở về giúp cho đỡ nắng. Tin lời em C.K lên xe thì bị “quỷ” chở thẳng vào vườn tràm khống chế cướp bông tay và hiếp dâm.

Ngoài các vụ việc trên, Công an huyện Long Thành cũng tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc hung thủ có nhận dạng như trên vừa gây án cướp tài sản của một em nữ sinh. Em nữ sinh này cũng may mắn thoát nạn khi hung thủ chưa kịp cưỡng hiếp.

Giăng lưới bắt…”quỷ”

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc gây bất an dư luận, lãnh đạo Công an huyện Long Thành quyết tâm tung lực lượng trinh sát để sớm bắt giữ hung thủ.

Ngay sau đó, vào mỗi buổi tan học tại các ngôi trường cấp 2 trên địa bàn, lực lượng trinh sát đã ém quân theo dõi.

Lúc 10h ngày 27/3, tại một ngôi trường cấp 2 ở xã Phước Bình, các trinh sát phát hiện Đỗ Văn Cường có nhiều đặc điểm như đối tượng liên quan đến các vụ án đang lai vãng nên bí mật theo dõi.

Hơn nửa giờ sau, khi đối tượng này bám theo một nữ sinh đến đoạn đường vắng để gây án thì lực lượng Công an ập đến bắt giữ.

Tại CQĐT, hung thủ khai nhận đã gây ra 7 vụ cướp và hiếp dâm với thủ đoạn như trên.

Theo đó, vào thời gian giữa tháng 2/2013, Cường giấu con dao Thái lan trong người và đi tìm "mồi" cướp tài sản. Khi đến ngã tư Hiệp Phước (huyện Long Thành), đối tượng phát hiện một bé gái mặc đồng phục học sinh, đeo khăng quàng đỏ đạp xe rẽ vào con đường đất vắng vẻ. Tên Cường chạy theo dùng dao khống chế lục tiền nhưng không có và hắn đã dọa giết buột bé đi theo vào rừng tràm để thực hiện hành vi đồi bại.

Khoảng 10 ngày sau, tại vị trí trên, hung thủ cũng đã khống chế hiếp dâm và cướp của một cô gái khoảng 20 tuổi 3 chiếc ĐTDĐ. Thậm chí trước khi tẩu thoát, tên cướp còn tháo lấy bình ắc quy trong xe máy của cô gái…

Việc lực lượng Công an nhanh chóng bắt được “quỷ râu xanh” đã khiến người dân địa phương vô cùng vui mừng, phấn khởi. Họ chờ đợi ngày hung thủ sẽ được đưa ra xét xử và nhận mức án thỏa đáng với tội ác kinh tởm của mình.
Kienthuc.net.vn