Lượt đi tứ kết Champions League PSG - Barcelona

Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi: Ronaldo đang hạnh phúc ở Real

02/04/2013 09:18
H.T (lược dịch, TTVH)
"Ronaldo đang ở Real Madrid và tôi nghĩ anh ấy hạnh phúc. Về phía PSG, chúng tôi sẽ cân nhắc có nên chiêu mộ thêm những cầu thủ lớn vào mùa hè này hay không."
Một ngày trước trận đại chiến với Barca tại Parc des Princes, ông Nasser Al-Khelaifi đã có bài trả lời phỏng vấn trên tờ L’Equipe. Vị chủ tịch PSG chia sẻ cảm giác phấn khích khi được tiếp đón CLB hùng mạnh nhất thế giới, đồng thời bày tỏ niềm tin vào một kết quả có lợi.

Dùng 200% sức lực để đánh bại Barca

- PSG gặp Barcelona, đây có phải khoảnh khắc vĩ đại nhất của ông trên cương vị chủ tịch CLB?

- Đúng là như vậy. Mục tiêu lọt vào tới tứ kết Champions League của chúng tôi đã đạt được và đó là một kết quả tuyệt vời. Theo tôi, việc lọt vào tốp 8 CLB mạnh nhất châu Âu chỉ sau một năm rưỡi chúng tôi tiếp quản là một thành công rực rỡ. Từ các cầu thủ, các HLV, ban lãnh đạo cho đến các CĐV… đều sôi sục với kết quả này.

Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi.
Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi.

- Ông cảm thấy bầu không khí ở Paris thế nào sau khi kết quả bốc thăm đưa PSG tới gặp Barca?

- Tôi đã nói chuyện với mọi người và cảm thấy tất cả đều bị kích thích.

- Họ đã hỏi ông về trận đấu?

- (Cười) Đúng vậy. Thật tuyệt khi ngoại trừ giới truyền thông thì tất cả mọi thứ đều ở sau lưng chúng tôi. Đầu tiên là các CLB, họ rất đặc biệt bởi họ là điều quan trọng nhất với CLB. Ở Pháp luôn có những người không ưa gì bạn nhưng tôi có cảm giác trước trận đấu với Barcelona, cả đất nước đều ở phía sau PSG.

- Ông cho rằng đi tới tứ kết là một thành công lớn…

- (Ngắt lời) Đúng vậy, nhưng nó chưa phải là điểm kết thúc. Hãy tin tôi đi, chúng tôi sẽ cố gắng để loại Barcelona. Chúng tôi sẽ đối đầu với đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng các cầu thủ sẽ chiến đấu, họ sẽ chơi với 200% khả năng. Đó là một thử thách khổng lồ, một sự kiện có tính chất toàn cầu. Ở Trung Đông quê hương tôi, tôi tin rằng tất cả mọi người sẽ theo dõi trận đấu và quan tâm đến nó nhiều hơn trận Bayern - Juventus cùng giờ.

- Ông sẽ nói gì với các cầu thủ trước trận?

- Không, tôi sẽ không nói gì. Các cầu thủ biết họ phải làm gì. Tôi có thể nói gì nhỉ? Hãy chơi với 200% sức lực ư? Họ thừa biết điều đó.

Dù thắng hay thua, Ancelotti vẫn ở lại

- Tương lai của HLV Carlo Ancelotti phụ thuộc vào hai trận tứ kết gặp Barcelona?

- Không. Tất cả đều biết ông ấy đã việc làm rất tốt. Ông ấy còn một năm hợp đồng (trong hợp đồng của Ancelotti có điều khoản tự động gia hạn tới 30/06/2014 nếu PSG kết thúc mùa giải trong tốp 3 - PV). Tôi không hiểu tại sao người ta cứ lo cho tương lai của Ancelotti. Chúng tôi đang đứng đầu bảng Ligue 1, hơn Marseille tới 7 điểm. Lẽ ra chỉ nên đặt nghi vấn nếu chúng tôi xếp thứ 2 hoặc thứ 3.

- Ông tin tưởng 100% ở Ancelotti?

- Đúng vậy. Trên giấy trắng mực đen ông ấy vẫn còn một năm hợp đồng.

- Vậy thông tin PSG liên hệ với Jose Mourinho hay Arsene Wenger chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?

- Những tin đồn ấy chẳng có gì mới, nó đã xuất hiện khi chúng tôi vừa đặt chân đến CLB. Tôi không nghĩ nó có ý nghĩa gì hơn là một tin đồn.

- Thế còn trường hợp của GĐTT Leonardo, báo chí Italia đã sai khi viết rằng ông ấy sẽ trở lại Inter Milan?

- Đó là những gì báo chí nói, không phải ông ấy. Chúng tôi hạnh phúc vì Leonardo ở đây. Ông ấy đã làm được những việc mà mọi người không biết đến.

- Đó là những việc gì?

- Rất nhiều việc, nhưng quan trọng nhất là phác thảo bản thiết kế cho tương lai của PSG. Tôi hạnh phúc vì những đóng góp của ông ấy cho CLB và giữa chúng tôi luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Tôi đã phì cười khi đọc trên báo rằng giữa chúng tôi có vấn đề.

- David Beckham sẽ chơi cho PSG mùa giải tới?

- Anh có thích Beckham không? Chúng tôi thích anh ấy và giới truyền thông cũng thế. Anh ấy là tâm điểm ở cả trong và ngoài sân cỏ. Ký hợp đồng với Beckham là một trong những quyết định thành công nhất của tôi. Anh ấy là một ngôi sao, một cầu thủ, một đại sứ… Anh ấy thật phi thường. Chúng tôi đã nói chuyện với Beckham về hợp đồng mới và anh ấy cũng hạnh phúc với cuộc sống ở Paris.

- Cristiano Ronaldo sẽ mở ra tương lai cho PSG?


- (Cười) Lại là một tin đồn nữa. Anh ấy đang ở Real Madrid và tôi nghĩ anh ấy hạnh phúc. Về phía PSG, chúng tôi sẽ cân nhắc có nên chiêu mộ thêm những cầu thủ lớn vào mùa hè này hay không.

146
Al-Khelaifi mùa giải này đã chi đến 146 triệu euro để tăng cường lực lượng cho PSG, là CLB bạo chi nhất châu Âu trong bối cảnh suy thoái kinh tế.

108
Mùa giải 2011/12, Công ty QSI do Al-Khelaifi làm đại diện sau khi mua lại cổ phiếu PSG đã rót 108 triệu euro tăng cường lực lượng.

45
Lucas Moura gia nhập PSG vào tháng 1/2013 là bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử đội bóng Paris, cũng là một kỷ lục của Ligue 1. Các hợp đồng đắt giá khác là Javier Pastore (43 triệu) và Thiago Silva (42 triệu).


H.T (lược dịch, TTVH)