Gareth Bale gãy gập chân: Chỉ Arsenal là mừng?

06/04/2013 06:46
Hoàng Quân
(GDVN) - Chấn thương kinh hoàng của Gareth Bale báo hiệu giai đoạn cuối mùa giải đầy khốc liệt của Tottenham, khi có 2 kẻ đang nhăm nhe đẩy họ khỏi top 4.
Thông thường những trận đấu ở Europa League chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào những vòng đấu cuối của loạt knock-out, khi mà chức vô địch được cho là nằm trong tầm tay với, nhưng mùa giải của Tottenham đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi chấn thương của Gareth Bale sau trận tứ kết lượt đi với Basel.
Bale, người đã ghi 17 bàn và 3 kiến tạo trong 27 trận cho Tottenham ở Premier League, chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất mà Spurs có trong đội hình và thậm chí hoàn toàn có thể giành giải thưởng Cầu thủ của năm của PFA. Những con số của anh nói lên điều đó: trung bình 4.9 lần dứt điểm/trận, tạo 2.4 cơ hội dứt điểm, qua người 2.1 lần, câu trung bình 1.4 lỗi/trận và có tỷ lệ căng ngang chính xác 2.0 lần/trận, cao thứ 6 Premier League.

Chấn thương của Gareth Bale khiến tham vọng Champions League của Tottenham bị đặt dấu hỏi
Chấn thương của Gareth Bale khiến tham vọng Champions League của Tottenham bị đặt dấu hỏi

Tổng cộng Bale đã ghi bàn trong 15 trận thi đấu cho Tottenham mùa này, đã lập 3 cú đúp và 1 hat-trick. Đây là mùa giải mà Bale chơi tốt nhất trong sự nghiệp ở mọi khía cạnh con số.
Trên BXH Premier League, Tottenham đứng thứ 3 với 57 điểm, kém đội nhì bảng Man City 5 điểm và hơn Chelsea 2 điểm, hơn Arsenal 4 điểm, nhưng đều đã đá hơn cả 3 đối thủ đó 1 trận. Tottenham sẽ không thể cạnh tranh về mặt hiệu số với 3 đối thủ này, với hiệu số của họ hiện tại là +15, so với +29 của City, +27 của Chelsea và +26 của Arsenal.
Liệu Tottenham có thể trụ được trong top 4 khi họ còn 7 trận đấu còn lại và Chelsea có thể truất lấy vị trí của họ?
Lịch thi đấu của Tottenham sắp tới sẽ rất gian nan khi Chủ nhật này sẽ là chuyến thăm White Hart Lane của Everton, đội chỉ cách top 4 có 4 điểm và sẽ cố gắng làm cú nước rút để chiếm lấy một vị trí ở top 4. Sau đó 5 ngày, Tottenham sẽ phải tới Thụy Sĩ với bất lợi bị thủng lưới 2 bàn ở trận lượt đi dưới tay Basel ở Europa League. 2 ngày sau đó là trận đấu với Chelsea tại Stamford Bridge, và 7 ngày sau họ đón tiếp nhà ĐKVĐ Manchester City.

Chelsea đang có lợi thế để đoạt lấy vị trí thứ 3 của Spurs
Chelsea đang có lợi thế để đoạt lấy vị trí thứ 3 của Spurs

Đó là chưa kể 4 trận đấu cuối cùng của Premier League, Tottenham sẽ phải làm khách trước ứng cử viên xuống hạng Wigan và Stoke, một trong những đội chơi phòng ngự xuất sắc nhất mùa giải này (thủng lưới chỉ 8% số lần bị dứt điểm). 2 trận sân nhà sẽ là trước Southampton và Sunderland, hai đội đã gây ra bất ngờ trước các ông lớn ở mùa giải này, đặc biệt là Southampton.
Không chỉ có Gareth Bale chấn thương, Tottenham hiện còn mất Aaron Lennon và William Gallas. Thậm chí cả Sandro, Jermaine Defoe và Younes Kaboul đều đang dưỡng thương dù họ có thể sẽ tiếp tục thi đấu cho tới hết mùa. Tất nhiên mất Bale vẫn là thiệt hại lớn hơn cả, bởi nó làm suy giảm đáng kể sức mạnh hàng công của Tottenham, đội đứng thứ 2 về số cú dứt điểm/trận (17.9 – chỉ kém 19.1 của Liverpool).
Triển vọng
Thực lực của Manchester City là rất mạnh và Tottenham sẽ khó có cơ hội để bắt kịp nhà ĐKVĐ, do vậy Chelsea và Arsenal sẽ là 2 đối thủ chính của Spurs trong phần còn lại của mùa bóng, với Everton là kẻ ngoài cuộc có thể bất ngờ xuất hiện.
Thực tế thì lịch thi đấu của Chelsea cũng gian nan không kém Tottenham, thậm chí có phần hơn vì họ còn mặt trận Europa League và FA Cup. Ngoài Sunderland sẽ gặp tuần này, Chelsea còn phải xử lý Manchester City ở FA Cup và Liverpool, Tottenham, Fulham, Swansea, Manchester United, Aston Villa và Everton ở giải Ngoại hạng. Các đối thủ này đều có những sức mạnh nhất định để gây khó dễ cho The Blues, trong đó ngoài đội dẫn đầu Man Utd, Swansea và Everton đều có thể giành được kết quả bất ngờ.

Không có Bale, Tottenham sẽ phải dựa vào Adebayor
Không có Bale, Tottenham sẽ phải dựa vào Adebayor

Tuy nhiên, lực lượng của Chelsea lại đang có dấu hiệu khả quan trong thời gian gần đây. Trong 9 trận gần nhất hàng công của Chelsea chỉ không nổ súng đúng 1 lần (trước Steaua Bucharest ở Europa League) và phong độ của Eden Hazard đã có dấu hiệu hồi sinh từ đầu tháng 3 cho tới quãng nghỉ cho các ĐTQG. Juan Mata vẫn xuất sắc như thường lệ, thậm chí anh đang có phong độ cao nhất kể từ sau giai đoạn tháng 9 – tháng 11/2012 với 5 trận liên tiếp ghi kiến tạo cho Chelsea (tổng cộng 8 kiến tạo).
Arsenal là một đối thủ đáng ngại khác. Họ đã thắng 3 trận liên tiếp kể từ sau trận derby Bắc London thất bại ngày 3/3/2013. Lịch thi đấu của The Gunners khá dễ thở, với chỉ Everton (17/4) và Manchester United (28/4) là đối trọng với các Pháo thủ, đặc biệt là Everton.
Việc mất Jack Wilshere là một thiệt hại lớn cho Arsenal, tuy nhiên Wilshere không phải là người duy nhất có thể gánh vác lối chơi của cả đội. Không những vậy tình hình nhân sự ở Emirates khá khả quan, với chỉ Abou Diaby nghỉ thi đấu và Theo Walcott hiện đau nhẹ nhưng vẫn có thể ra sân trong ngày hôm nay.
Hàng thủ Tottenham đã không giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất
Hàng thủ Tottenham đã không giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất

Với 2 đối thủ như vậy, liệu Tottenham có thể trụ lại top 4? Khả năng lớn là Bale nghỉ hết mùa nhưng Spurs vẫn có thể trụ được Top 4 nhưng sẽ rất gian nan. Trong đội hình của Andre Villas-Boas, ngoài Jermaine Defoe và Gareth Bale là những cầu thủ tấn công đang phải dưỡng thương, chỉ có Emmanuel Adebayor là có thể tin cậy được để giao trọng trách ghi bàn. Tuy mùa này Adebayor mới ghi 2 bàn ở Premier League, nhưng anh chỉ thực sự chơi hay khi được giao đá chính từ đầu. Thể hình 1m91 của Adebayor vẫn là ưu thế khi tấn công, và Tottenham sẽ được lợi nếu họ tập trung vào các pha đánh bóng bổng, nhất là từ các hậu vệ biên.
Tuy vậy, mấu chốt thành công sẽ nằm ở hàng phòng ngự. Tottenham hiện đang là đội có tỷ lệ bị dứt điểm mỗi trận thấp thứ 2 Premier League, 9.9 lần/trận (chỉ thua Man City, 9.8 lần/trận). Tuy nhiên 5 trận gần nhất Tottenham đã không thể giữ sạch lưới. Jan Vertonghen vẫn chơi ổn định như thường, nhưng sự xoay vòng người đá cặp cùng trung vệ người Bỉ giữa William Gallas, Steve Caulker và Michael Dawson đã làm tổn hại sự kết dính giữa các cá nhân ở hàng thủ.
Do vậy, nếu Bale nghỉ hết mùa, Tottenham sẽ phải tập trung tối đa vào công tác phòng thủ. Nếu làm được điều này, họ hoàn toàn có thể ở lại Top 4. Thực lực của Chelsea đủ sức giành lại ngôi thứ 3, do vậy Tottenham nhiều khả năng kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 4 hơn.
Nếu có một CLB nào vui mừng vì Bale chấn thương thì đó có thể là Arsenal, bởi hi vọng dự Champions League của Pháo thủ lại sống dậy.
Hoàng Quân