Liều lĩnh lấn tuyến với xe tải, bị cán tử vong

23/08/2011 12:47
Hồng Sĩ – Minh Trung
(GDVN) - Trong khi đang lưu thông trên đường, một thanh niên bất thình lình cho xe chạy lấn vào làn đường dành cho xe tải và bị cán tử vong tại chỗ.

(GDVN) - Trong khi đang lưu thông trên đường, một thanh niên bất thình lình cho xe chạy lấn vào làn đường dành cho xe tải và bị cán tử vong tại chỗ.

Khoảng 7h30 sáng 23/8, trên địa bàn H.Hóc Môn, TPHCM xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người chết ngay tại chỗ. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hữu Quốc (19 tuổi, quê ở Bình Định).

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn


Theo thông tin từ những người chứng kiến vụ việc thì vào thời gian trên, anh Quốc điều khiển xe máy BKS: 81F5-5269 lưu thông trên đường QL 1A theo hướng từ ngã 4 An Sương về Bình Chánh. Khi đến đoạn qua ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn thì anh này chạy sai làn đường quy định, lấn vào làn dành cho xe tải.

Không kiểm soát được tốc độ, chiếc xe do anh Quốc điều khiển đâm vào hông xe tải mang BKS: 54U-0161 chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, anh Quốc ngã nhào ra đường và không may cùng lúc đó có chiếc xe tải mang BKS: 54M-7896 trườn tới cán lên đầu. Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong ngay tức khắc.

Công an H.Hóc Môn đã nhanh chóng đến hiện trường để lập biên bản và làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do lỗi của nạn nhân khi liều lĩnh lấn tuyến, đi sai làn đường quy định.


Hồng Sĩ – Minh Trung