TP.HCM: Bịt mặt lái máy xúc ủi sập nhà dân

08/04/2013 10:10
An Nhơn/VnExpress.net
Chiều 7/4, nhóm người bịt kín mặt lái máy xúc quật sập căn nhà đang bị tranh chấp trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh, TP HCM).
Toàn bộ căn nhà bị đánh sập. Ảnh: An Nhơn
Toàn bộ căn nhà bị đánh sập. Ảnh: An Nhơn

Các nhân chứng cho hay, 16h30 nhóm thanh niên 4 người đeo khẩu trang kín mặt lảng vảng quanh căn nhà ở đường Hoa Hoa Thám. Sau đó, một người leo lên máy xúc đậu sẵn từ trước, nổ máy ủi sập căn nhà rộng hơn 50 m2.

"Tôi đang ngủ thì giật mình vì thấy cả ngôi nhà rung chuyển mạnh. Chưa hiểu chuyện gì thì toàn bộ tường đổ ập xuống, cũng may kịp chạy ra ngoài thoát nạn", anh Đặng Ngọc Thiện (21 tuổi, con trai của chủ nhà) kể lại.

Sự việc khiến nhiều vật dụng bên trong bị vùi lấp, còn nhóm người lạ mặt nhanh chóng bỏ đi. Chủ nhà cho biết, căn nhà trên đang bị tranh chấp.

Công an phường 6 đã phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc.

An Nhơn/VnExpress.net