Triều Tiên: Không có nguyên soái Kim Jong-un, thế giới không tồn tại!

08/04/2013 13:57
Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)
(GDVN) - "Hiện tại, các thế lực thù địch sẽ được thấy rõ ý chí sắt đá, can đảm vô song và tác phong dũng mãnh của vị thống soái núi Baekdu, nếu không có Triều Tiên với chính sách tiên quân và lãnh tụ vĩ đại Kim Jong-un, Trái Đất này không tồn tại".
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 8/4 dẫn nguồn tin tờ Rodon Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho hay, ngày 30/3 vừa qua giới chức Triều Tiên ban hành một bản tuyên cáo đặc biệt của đảng Lao động Triều Tiên, chính phủ và các tổ chức đoàn thể quốc gia này, trong đó hùng khồn khẳng định: Nếu không có Triều Tiên và nguyên soái Kim Jong-un, thế giới này chẳng tồn tại! Mở đầu bản tuyên cáo đặc biệt, giới chức Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ đang xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia tối cao của Triều Tiên, trong bối cảnh đó, "danh tướng núi Baekdu", tức tên gọi ngọn Bạch Đầu Sơn hoặc Trường Bạch Sơn, ngọn núi cao nhất tọa lạc tại biên giới Triều - Trung thường được lấy làm biểu tượng cho lãnh tụ Bắc Triều Tiên, nguyên soái Kim Jong-un đã triệu tập hội nghị tác chiến các chỉ huy hỏa lực trọng yếu và phê chuẩn kế hoạch tác chiến. Quyết định trên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được tờ Rodong Sinmun miêu tả như lời cảnh cáo cuối cùng đối với "đế quốc Mỹ và tập đoàn bù nhìn Hàn Quốc", đồng thời phản ánh sự quyết đoán cuối cùng ý chí "giết địch" của quân và dân Triều Tiên. "Trước tình hình âm mưu xâm lược Triều Tiên của chính quyền Mỹ và Nam Triều Tiên đã đến mức cực điểm, Bộ Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Triều Tiên đã ra tuyên cáo, thông báo với toàn thế giới về ý chí kiên định trong việc trả đũa quân sự để bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự tôn nghiêm của dân tộc", bản tin trên Rodong Sinmun cho hay. Sau một loạt câu từ chỉ trích các hoạt động và phát biểu của Mỹ và Hàn Quốc xung quanh vấn đề bán đảo Triều Tiên, bài báo trên Rodong Sinmun khẳng định: "Kẻ địch nên nhớ, dưới thời đại của thiên hạ đệ nhất danh tướng - nguyên soái Kim Jong-un, tất cả đều không còn như trước". "Hiện tại, các thế lực thù địch sẽ được thấy rõ ý chí sắt đá, can đảm vô song và tác phong dũng mãnh của vị thống soái núi Baekdu, nếu không có Triều Tiên với chính sách tiên quân và lãnh tụ vĩ đại Kim Jong-un, Trái Đất này không tồn tại", Rodong Sinmun khẳng định. Kết luận bản "tuyên cáo" đặc biệt, giới chức Bình Nhưỡng "trịnh trọng tuyên bố", từ thời điểm này (30/3) quan hệ hai miền Triều Tiên bước vào trạng thái thời chiến, mọi vấn đề phát sinh giữa hai bên xử lý theo nguyên tắc, điều kiện thời chiến. Nếu Mỹ và Hàn Quốc có hành động khiêu khích quân sự trên biển hoặc sát biên giới với Triều Tiên thì đó là hành động châm ngòi cho 1 cuộc chiến hạt nhân toàn diện chứ không phải chiến tranh cục bộ. Cuối cùng, bản "tuyên cáo" khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không thể bỏ lỡ thời cơ "Trời cho", nhất định dành thắng lợi cuối cùng "trong sự nghiệp thống nhất Tổ quốc vĩ đại".

Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)