Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung

10/04/2013 16:17
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung thứ ba "Hatf-4" ("Shaheen-1"), có thể được trang bị với đầu đạn thông thường và hạt nhân.

Tên lửa thử nghiệm đầu tiên "Hatf-4" /("Shaheen-1") diễn ra trong tháng 4 năm 2008. Khi đó, nó đã được phóng từ trên tàu di động. Sửa đổi mới đã được chứng minh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường với tầm xa 900 km.
Trong những năm gần đây, Pakistan tích cực phát triển chương trình tên lửa của mình, bao gồm cả khả năng răn đe hạt nhân, bởi nguyện vọng duy trì ưu thế trong các cuộc chạy đua vũ trang với nước láng giềng Ấn Độ, RIA Novosti đưa tin.
Theo Tiếng nói nước Nga