Bất ngờ với vẻ đẹp hoa hậu Mông Cổ

12/04/2013 07:11
Long Hy
(GDVN) - Battsetseg Turbat đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái Đất Mông Cổ 2012 với vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm.

Battsetseg Turbat sinh năm 1991 và hiện cô đang là sinh viên, cô sở hữu chiều cao 1.78m, cân nặng 55kg cùng các số đo 3 vòng 88 – 60 - 90. Sau chiến thắng tại quê nhà, người đẹp tiếp tục đại diện cho Mông Cổ tham dự cuộc thi Miss Earth 2012 diễn ra tại Philippines hồi tháng 11/2012.

Battesetseg Turbat xuất thân là một nữ người mẫu chuyên nghiệp ở thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ. Với kinh nghiệm 5 năm trên sàn catwalk, Turbat luôn tự hào với vẻ đẹp, sự tự tin của mình, đây cũng được coi là một trong những thế mạnh của cô khi giành vương miện tại Miss Earth Mongolian 2012.

Turbat lớn lên ở thủ đô Ulan Bator, là một cô gái mạnh mẽ, yêu thích thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ vì khá phù hợp với chiều cao đáng mơ ước của cô. Ngoài ra, hoa hậu còn có tình yêu với bộ môn khiêu vũ, một trong những bí quyết giúp Turbat có thân hình lý tưởng, phục vụ đắc lực cho nghề người mẫu của cô.

Battesetseg Turbat trong trang phục bikini tại Miss Earth 2012 diễn ra ở Manila, Philippines.
Battesetseg Turbat trong trang phục bikini tại Miss Earth 2012 diễn ra ở Manila, Philippines.
Battesetseg Turbat mang trang phục truyền thống của người phụ nữ Mông Cổ tới cuộc thi Miss Earth 2012.
Battesetseg Turbat mang trang phục truyền thống của người phụ nữ Mông Cổ tới cuộc thi Miss Earth 2012.
Long Hy