Philippines có thể phạt ngư dân Trung Quốc tù 12 năm và 300 ngàn USD

12/04/2013 07:59
Theo VOR
Ngoài hình phạt về tội đánh bắt trái phép (đến 12 năm tù) và mức tiền phạt lên đến 300.000 USD, 12 ngư dân Trung Quốc còn bị cáo buộc gây thiệt hại cho rạn san hô khiến có thể cộng thêm hình phạt bổ sung và toan tính hối lộ thanh tra viên.
12 ngư dân Trung Quốc đánh cá trộm bị Philippines bắt giữ đang phải đối mặt với án tù 12 năm và 300 ngàn USD tiền phạt
12 ngư dân Trung Quốc đánh cá trộm bị Philippines bắt giữ đang phải đối mặt với án tù 12 năm và 300 ngàn USD tiền phạt
Hình phạt bằng tiền và tù giam đến 12 năm đang đe dọa các ngư dân Trung Quốc lái tàu đánh bắt hải sản bất hợp pháp và đâm vào rạn san hô thuộc danh sách Di sản thế giới UNESCO ở Philippines, theo AP. Tàu cá Trung Quốc với 12 ngư dân hôm 8 tháng Tư đã thâm nhập vùng biển có rạn san hô thuộc Công viên biển quốc gia Philippines (National Marine Park) Tubbataha ở cách thủ đô Manila 640 km về phía Tây - Nam. Ngoài hình phạt về tội đánh bắt trái phép (đến 12 năm tù) và mức tiền phạt lên đến 300.000 USD, 12 ngư dân Trung Quốc còn bị cáo buộc gây thiệt hại cho rạn san hô khiến có thể cộng thêm hình phạt bổ sung và toan tính hối lộ thanh tra viên. Luật sư của công viên biển Tubbataha cho biết thêm, các nhà chức trách Philippines đã phát hiện thấy tàu cá Trung Quốc còn chứa chất nổ.. Đầu năm nay, rạn san hô này đã bị tàu quét mìn Guardian của Hải quân Mỹ va phải. Hơn 4000 mét vuông san hô bị hư hại, kết quả là Chính phủ Hoa Kỳ hứa với nhà cầm quyền Philippines trả khoản bồi thường 100.000 USD. Công viên biển Tubbataha được xem là một trong những điểm thú vị nhất về đa dạng sinh học trong toàn bộ các chủ thể của vùng Tam giác San hô ở Đông Nam Á.

Theo VOR