Máy bay chở khách Ấn Độ lao xuống biển khi cố hạ cánh

13/04/2013 20:10
Nguyễn Hường (nguồn Lenta, Telegraph)
(GDVN) - Chiếc máy bay chở khách Boeing 737 của hãng hàng không Ấn Độ Lion Air hôm 13/4 đã bị chệch ra khỏi đường băng, rơi xuống biển trong khi cố hạ cánh xuống sân bay ở Bali.
Chiếc máy bay chở khách lao xuống biển sau khi bị chệch khỏi đường băng.
Chiếc máy bay chở khách lao xuống biển sau khi bị chệch khỏi đường băng.

Theo AFP, hơn 100 hành khách có mặt trên máy bay vào thời điểm xảy ra sự cố. May mắn là tất cả đều sống sót. 
Tuy nhiên, theo AP, khoảng 20 hành khách đã phải nhập viện vì các chấn thương khác nhau như gẫy xương, chấn thương đầu do sự cố trên. Nhiều người khác bị bầm tím nhẹ và ướt.
Các nhân chứng cho biết, vụ tai nạn đã gây ra một số hư hỏng nghiêm trọng trên thân máy bay, đuôi của nó đã gãy.

Chiếc máy bay bị gãy gần đuôi sau khi gặp nạn. May mắn là vùng nước nông nên không gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người.
Chiếc máy bay bị gãy gần đuôi sau khi gặp nạn. May mắn là vùng nước nông nên không gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người.

Theo hãng AAP của Australia, sự cố xảy ra vào khoảng 15 giờ theo giờ địa phương. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Phát ngôn viên của hãng hàng không Ấn Độ trên cho biết, chiếc máy bay gặp nạn mang theo 101 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 6 trẻ em.
Theo Jakarta Globe, trong tháng 10/201, một chiếc máy bay khác của hãng hàng không Lion Air cũng đã bị chệch ra ngoài đường băng khi hạ cánh tại sân bay ở Balikpapan, miền đông Indonesia, nhưng không có thương vong.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta, Telegraph)