Top 10 kẻ phá bĩnh Messi và Ronaldo để giành Quả bóng Vàng

16/04/2013 06:36
Thanh Tùng
(GDVN) - Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có thể sẽ còn chiếm lĩnh sân khấu Quả bóng Vàng lâu dài. Nhưng ai có thể "phá đám"?
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã gần nửa thập kỷ qua có tên trong danh sách 3 ứng viên cho giải thưởng Quả bóng Vàng. Năm nay nhiều khả năng điều đó sẽ lại xảy ra. Nhưng cuộc đua nào cũng có thể có những “ngựa ô”, những kẻ phá bĩnh bất ngờ xuất hiện. Những ai có thể làm được điều đó trong năm 2013 này, hay trong những năm tiếp theo?
Edinson Cavani


Một chân sút cự phách tại Napoli, Cavani là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải này cũng như trong vài mùa bóng qua. Anh đã ghi 37 bàn trong 31 trận ở mùa 2012/13 và đang được chờ đợi sẽ chuyển tới một CLB lớn trong mùa hè này.
Radamel Falcao
Một phát hiện của bóng đá châu Âu trong 2 năm qua. Falcao đưa Atletico Madrid tới chức vô địch Europa League 2011/12 và anh cũng đang chơi tốt trong mùa giải này. Tuy nhiên Falcao cần phải có nhiều bàn thắng hơn cũng như có danh hiệu lớn để cạnh tranh với Messi và Ronaldo.
Mario Gotze
Mới chỉ 20 tuổi nhưng Gotze đã là một tài năng rất đáng xem trong cả tá những cầu thủ triển vọng nhất của nước Đức. Anh đang cùng Borussia Dortmund tiến tới mục tiêu vô địch Champions League sau khi đã lọt vào bán kết.
Gareth Bale
Một trong những ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng Cầu thủ của năm do PFA trao tặng năm nay, Bale đã đưa Tottenham tới vị trí trong top 4 ở Premier League và rất có thể Bale sẽ tái xuất tại Champions League năm sau nếu Tottenham thành công trong mùa giải này. Bale đang được so sánh với Cristiano Ronaldo bởi vị trí thi đấu cũng như phong cách tương đối giống nhau.
Andres Iniesta


Iniesta là ứng cử viên thứ 3 cho giải thưởng Quả bóng Vàng 2012 bên cạnh Messi và Ronaldo, và ảnh hưởng của anh giờ đã bao trùm Barcelona cũng như tại ĐT Tây Ban Nha khi anh vô địch EURO 2012 và đoạt luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Cơ hội đoạt Quả bóng Vàng của Iniesta là rất triển vọng, bởi anh đang đá cho 2 tập thể xuất sắc nhất hành tinh.
Neymar
Dù không thi đấu ở châu Âu nhưng tên tuổi Neymar nổi như cồn ở quê nhà Brazil và đang được coi là biểu tượng mới của xứ Samba sau Pele. Mới ở tuổi 21, Neymar đã ghi 130 bàn trong 214 trận. Tất nhiên, câu hỏi vẫn là liệu Neymar có chuyển sang châu Âu, và quan trọng hơn, anh có vô địch World Cup.
Eden Hazard
Từ một tài năng triển vọng chuyển thành một siêu sao thực sự là rất khó, nhưng Eden Hazard đang làm được. Sau khi vô địch Ligue 1 cùng Lille và 2 năm liền đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp, Hazard chuyển sang Chelsea trong mùa 2012/13 và lập tức hòa nhập với khả năng kiến tạo và ghi bàn đáng nể. Nếu Hazard được coi là trọng tâm xây dựng đội hình trong tương lai của Chelsea, anh hoàn toàn có thể ngoi tới một Quả bóng Vàng.
Luis Suarez


Người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League mùa giải này là lý do vì sao Liverpool còn nằm trong top 10. Suarez đã thi đấu thành công ở một đội bóng mà vào thời điểm này chưa có bất cứ cơ hội đoạt những danh hiệu lớn nào, và anh còn thành công hơn nữa ở một đội tuyển thi đấu tại một châu lục mà người ta vốn chỉ quan tâm tới Argentina và Brazil. 
Juan Mata
Mata chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea mùa giải 2012/13, anh đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của Premier League và đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho The Blues. Một mẫu tiền vệ toàn diện, Mata đã hòa nhập với giải Ngoại hạng sau 2 mùa bóng và hoàn toàn có thể đoạt Quả bóng Vàng nếu tỏa sáng cho Chelsea lẫn Tây Ban Nha.
Thanh Tùng