Hà Nội: Bắt một đối tượng trong vụ bắt cóc chính con đẻ của mình

16/04/2013 08:27
TM
(GDVN) - Tiếp tay cho Chao trong việc bắt cóc cháu Đoàn Vương T.T (SN 2012) là con riêng của Chao, Sinh đã bị bắt. 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an TP. Hà Nội vừa cho hay đã bắt đối tượng Nguyễn Thị Sinh (SN 1979, HKTT ở Đoàn Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng) để  điều tra về hành vi chiếm đoạt trẻ em xảy ra trên địa bàn TP.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2005, Sinh đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, có quen biết với Wang Minh Chao (SN 1954, quốc tịch Đài Loan). Đến năm 2010, Sinh về Việt Nam sinh sống. 

Tháng 12/2012, Chao liên hệ với Sinh bàn bạc muốn bắt cóc cháu Đoàn Vương T.T (SN 2012) là con riêng của Chao với chị Đoàn Thị H (SN 1972, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

Sinh đồng ý và nhờ em gái là Nguyễn Thị Lý (SN 1982) giúp Chao thực hiện ý định. Ngày 25/12/2012, Chao từ Đài Bắc về Việt Nam, đến nhà chị H, vờ thăm con, lợi dụng sơ hở bắt cóc cháu Tiến. 

Sau đó, Chao giao cho Lý trông nom, giao tiền nuôi dưỡng cho Sinh, rồi lên máy bay về Đài Loan, chờ thời cơ về đón cháu Tiến. 

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.
TM