Hàn Quốc sẽ chuyển trực thăng vận tải thành phương tiện đổ bộ

19/04/2013 07:16
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Korea Aerospace Industries dự kiến phát triển phương án đổ bộ cho trực thăng vận tải Surion, chuyên triển khai trên các loại tàu.

Theo Flightglobal đưa tin, Văn phòng mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán. Thủy quân lục chiến Hàn Quốc hi vọng sớm nhận được 40 trực thăng đổ bộ phiên bản Surion.

Chi phí của chương trình cải tiến ước tính 800 tỷ von (712,9 triệu USD). Theo một số thông tin, phương tiện đổ bộ sẽ bắt đầu được thiết kế vào tháng 7 năm 2013, dự kiến hoàn thành cuối năm 2015 và đi vào sản xuất hàng loạt.

Phương án đổ bộ của Surion sẽ trang bị hệ thống hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước, bình nhiên liệu phụ và thiết bị liên lạc đặc biệt. Trực thăng mới cũng đòi hỏi chứng chỉ bổ sung về chủng loại.
Theo Tiếng nói nước Nga