Khánh Hòa:

Đôi nam nữ cột chặt vào nhau chết nổi trên mặt nước biển

19/04/2013 16:44
Trần Công Thi
(GDVN) - Do dây cột chặt hai 2 người, rồi lại được cột vào hòn đá phía dưới đáy, nên xác nạn nhân cứ lập lờ trên mặt nước biển, không bị sóng kéo ra xa.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Vào lúc 14 giờ chiều 19-3, người dân phát hiện xác hai người nam nữ khoảng ngoài 30 tuổi, cột chặt vào nhau bằng dây vải màu xanh, chết nổi trên mặt biển sát bờ tại khu vực Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Do dây cột chặt hai 2 người, rồi lại được cột vào hòn đá  phía dưới đáy, nên xác nạn nhân cứ lập lờ trên mặt nước biển, không bị sóng kéo ra xa.

Hiện cơ quan điều tra đang có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Theo người dân ở đây cho biết, họ thấy có một mảnh giấy để lại, trước khi giao cho công an, chỉ kịp đọc được mấy chữ “do hai người vay trên 30 triệu, hiện không có khả năng trả nợ…nhờ mọi người mai táng”. Trong đó chỉ nêu một cái tên là Thạch, không rõ nơi ở, tung tích…Hiện cơ quan điều tra đang xác định danh tính, tung tích và nguyên nhân đẫn đến cái chết của cặp nam nữ trên.

Trần Công Thi