Một ngư dân tử nạn trên biển

24/08/2011 12:03
Trọng Phan
(GDVN) -Sáng 24.8, tàu cứu nạn số hiệu BP 081102, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã đưa thi thể ngư dân Lê Sơn vào bờ biển Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, lúc 23h50 ngày 20.8, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng nhận được thông tin ngư dân Lê Sơn (SN 1968, trú tổ 13 P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trên tàu cá ĐNa 90039 (chủ tàu là bà Nguyễn Thị Liên, trú tổ 1, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) đột ngột co giật, chảy máu miệng tại vị trí 18013'N - 114000'E, cách TP Đà Nẵng 370 hải lý về hướng Đông Đông Bắc.

Đưa thi thể ngư dân Lê Sơn vào bờ
Đưa thi thể ngư dân Lê Sơn vào bờ

Qua Icom, Trung tâm Cấp cứu 115 đã hướng dẫn thuyền trưởng Nguyễn Văn Còn B (trú P.Xuân Hà) khẩn cấp đưa tàu vào bờ và sơ cứu cho ngư dân bị nạn.

Tuy nhiên do bệnh nặng, ngư dân Lê Sơn đã từ trần trên tàu ĐNa 90039 lúc 4 giờ 35 phút ngày 21.8.

Trên đường vào bờ, tàu ĐNa 90039 bất ngờ bị hỏng máy lúc 5 giờ ngày 23.8, ở tọa độ 16,2 độ vĩ Bắc, 109,1 độ kinh Đông, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 60 hải lý. 

Lúc này, xung quanh tàu cá bị nạn không có phương tiện nào đang hoạt động để cứu giúp, lai dắt. Nên ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã điều động tàu BP 081102 cùng thuyền trưởng Phạm Đình Tân và 15 cán bộ chiến sĩ ra khơi cứu hộ lúc 14 giờ ngày 23.8. 

Đến 19 giờ 45 cùng ngày, tàu cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá ở vị trí 16024'N - 109008'E, cách TP Đà Nẵng 60 hải lý về hướng Đông và tổ chức lai dắt vào bờ.

Trọng Phan