Hải quân Nga sẽ nhận 2 tàu ngầm nối tiếp lớp "Borey" trong 2013

23/04/2013 15:23
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Hải quân Nga sẽ nhận 2 tàu ngầm nối tiếp lớp "Borey" trong 2013.

Các tàu ngầm hạt nhân sản xuất nối tiếp mang tên "Alexandr Nevsky" và "Vladimir Monomakh" (Dự án 955, lớp "Borey") và tàu ngầm hạt nhân đa năng tiền tiêu "Severodvinsk" (Dự án 885, lớp "Yasen") sẽ được đưa vào trang bị trong năm 2013 mà không có sự chậm trễ tiến độ, Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm về các đơn đặt hàng nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng Andrei Vernigora nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

Như vậy, ông Vernigora đã chính thức bác bỏ thông báo của một số phương tiện truyền thông Nga cho hay thời hạn giao hàng của tàu ngầm "Alexandr Nevsky" có thể sẽ bị hoãn lại ít nhất một năm - cho đến năm 2014.

Ông cũng cho biết số lượng thiết bị phóng trên các tàu nâng cấp hạng "Borey" sẽ không thay đổi và vẫn là 16 chứ không phải 20.
Theo Tiếng nói nước Nga