Liverpool và MU ‘chiến tranh’ giành trung vệ U21 Anh

28/04/2011 08:05
(GDVN) - Kenny Dalglish đã sẵn sàng trả giá 15 triệu bảng để vượt qua Alex Ferguson trong cuộc chạy đua để có được trung vệ trẻ Phil Jones.

(GDVN) - Kenny Dalglish đã sẵn sàng trả giá 15 triệu bảng để vượt qua Alex Ferguson trong cuộc chạy đua để có được trung vệ trẻ Phil Jones của Blackburn. Thuyền trưởng của Liverpool đã ấn tượng với màn trình diễn của tuyển thủ U21 nước Anh trong trận đấu giữa Blackburn và Man city vào tối thứ hai vừa qua.

Trong khi đó, ngài Alex Ferguson đã có ý định mua Jones vào mùa hè năm ngoái và ông dự định sẽ đưa trung vệ này về sân Old Trafford vào mùa hè này. Fergie đã xem anh như một người kế vị xứng đáng cho Rio Ferdinand.

Phil Jones trưởng thành nhiều ở mùa giải này.
Phil Jones trưởng thành nhiều ở mùa giải này.

Hiện tại, Arsenal và Chelsea cũng đang tỏ ý quan tâm tới cầu thủ này, cộng với việc Jones vừa kì một bản hợp đồng 5 năm với Blackburn vào tháng trước sẽ khiến mức giá chuyển nhượng tăng lên đáng kể. Nhưng điều đó không làm Dalglish bận tâm bởi Liverpool tỏ ra khá quyết tâm trong việc kéo trung vệ U21 Anh về sân Anfield.

Phil Jones sinh năm 1992, anh ra mắt đội 1 Blackburn vào tháng 9/2009 với chiến thắng trước Nottingham Forest tại Carling Cup. Lần xuất hiện đầu tiên của trung vệ này tại Premier League là trận đấu gặp Chelsea vào tháng 3/2010. Trong mùa giải năm nay, Jones đã có tổng cộng 21 lần ra sân trong màu áo ‘hoa hồng’.

Viết Thẩm