PCT Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao mô hình trang trại bò sữa TH

24/04/2013 09:32
P.V
(GDVN) - PCT Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết: "Tôi đánh giá cao việc tập đoàn TH ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới và quy trình sản xuất khép vào chăn nuôi bò và chế biến để tạo ra sữa tươi sạch TH true Milk".
Nhân chuyến làm việc tại tỉnh Nghệ An từ ngày 17-19/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tới thăm và làm việc tại trang trại chăn nuôi bò sữa của TH tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đây là trang trại có quy mô lớn nhất Đông Nam Á và là một phần của dự án chăn nuôi bò và chế biến sữa tươi tập trung, quy mô công nghiệp hiện đại của Tập đoàn TH với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư 350 triệu USD bao gồm: hệ thống trang trại hiện đại có tổng số đàn bò là 45.000 con và một nhà máy chế biến sữa tươi chất lượng cao có công suất 500 tấn/ngày. Đến năm 2017, TH sẽ tiếp tục nhập khẩu và đầu tư nâng tổng số đàn bò lên 137.000 con bò và một nhà máy chế biến hiện đại nhất Đông Nam Á đạt công suất 500 triệu lít/năm. Hiện nay đàn bò của TH đã có hơn 30.000 con với hơn 10.000 con cho sữa.

PCT Quốc hội Tòng Thị Phóng (thứ 2 từ trái sang) đánh giá cao việc tập đoàn TH ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới và quy trình sản xuất khép vào chăn nuôi bò và chế biến để tạo ra sữa tươi sạch TH true Milk
PCT Quốc hội Tòng Thị Phóng (thứ 2 từ trái sang) đánh giá cao việc tập đoàn TH ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới và quy trình sản xuất khép vào chăn nuôi bò và chế biến để tạo ra sữa tươi sạch TH true Milk

PCT Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết: "Tôi đánh giá cao việc tập đoàn TH ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới và quy trình sản xuất khép vào chăn nuôi bò và chế biến để tạo ra sữa tươi sạch TH true Milk. Các bạn đã có một quy trình sản xuất sạch, khép kín, với trình độ kỹ thuật cao như vậy thì hoàn toàn có thể khẳng định nguồn sữa sản xuất từ trang trại TH là nguồn sữa sạch, chất lượng cao và bảo đảm về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng".

Phó Chủ tịch Quốc hội khuyến khích cần nhân rộng hơn nữa những mô hình chăn nuôi và chế biến sữa tươi sạch như TH đang làm, qua đó góp phần hướng người tiêu dùng tới việc ngày càng sử dụng nhiều sản phẩm sữa của Việt Nam, giảm bớt phụ thuộc vào sữa nhập khẩu. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sữa là nguồn dinh dưỡng thiết yếu góp phần cải tạo nòi giống Việt Nam.

Bà Thái Hương - Chủ tịch tập đoàn TH cũng cam kết: "Vấn đề sạch và an toàn cũng như chất lượng sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của tập đoàn TH. Tập đoàn TH luôn luôn học hỏi các công nghệ tiên tiến nhất của thế giới để đảm bảo chất lượng sữa do TH sản xuất không bao giờ thua kém sữa của các nước phát triển nhất, góp phần cải thiện nòi giống, vì Tầm Vóc Việt".

Hiện TH true MILK đã chiếm hơn 30% thị phần sữa tươi ở miền Bắc và đang tiến mạnh mẽ vào thị trường phía Nam.
P.V