Lính Ấn Độ tuần tra khu vực Daulat Beg Oldi |
Tân Hoa Xã ngày 24/4 dẫn nguồn tin tờ The Indian Express cho biết, Ngoại trưởng Ấn Độ Ranjan Mathai đã triệu Ngụy Vi - Đại sứ Trung Quốc tại New Delhi đến để phản đối việc Bắc Kinh "phái lính lấn sâu vào vùng lãnh thổ Ấn Độ tại Ladakh". Tờ The Indian Express cho hay, khoảng 1 trung đội lính Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng lãnh thổ mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền ở miền đông Ladakh sâu 10 km, một khu vực khá cao trên dãy Himalaya và dựng lên một trại quân sự tại đây trong đêm 15/4. Bộ Ngoại giao Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc rút ngay lực lượng này khỏi khu vực chiếm đóng trái phép, tuy nhiên ngày 22/4 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng lính Trung Quốc "không vượt qua đường ranh giới" thực tế giữa 2 nước. Hôm qua 23/4 hai bên đã tiến hành đàm phán xung quanh vụ "lấn đất trái phép" này ở cấp lữ đoàn, tuy nhiên cuộc họp đã không đạt được kết quả nào do Trung Quốc khăng khăng không chịu rút quân, thậm chí khẳng định vị trí đóng quân đêm 15/4 thuộc "lãnh thổ Trung Quốc". Các nhà chức trách Ấn Độ đang xem xét phương án sẽ điều động một đội quân tới Daulat Beg Oldi, gần khu vực Ladakh sau cuộc họp này để bảo vệ lãnh thổ của mình.
- 11 tàu Hải giám Trung Quốc chia quân 4 cánh gấp rút kéo ra Senkaku
- Tướng Trung Quốc dọa Mỹ: Chớ can thiệp vào tranh chấp biển đảo
- Tập Cận Bình: Chỉ huy cấp trung đoàn trở lên xuống đại đội "làm lính"
- Yonhap: Triều Tiên "vác rá xin gạo" Mông Cổ
- Triều Tiên: Seoul đã quá coi thường sức mạnh của Bình Nhưỡng!
- Triều Tiên: Nếu muốn đánh Mỹ sẽ đánh trực diện, không núp khủng bố
- "Bịa đặt và gây chiến", Mỹ - Anh sẽ lặp lại sai lầm Iraq tại Iran
- Indonesia: ASEAN phải trở thành mặt trận thống nhất về Biển Đông
- Đầu bếp Nhật tiết lộ: Kim Jong-un tập tạ cho giống thần tượng
- NATO tìm kiếm kinh nghiệm của Nga trong việc rút quân khỏi Afghanistan
Hồng Thủy (Nguồn: THX, Indian Express)