Cháy lớn tại bệnh viện tâm thần ở Moscow, Nga làm 38 người thiệt mạng

26/04/2013 09:50
Nguyễn Hường (nguồn RT, Rian)
(GDVN) - Các nhân viên cứu hỏa đã tìm thấy thi thể của 12 người. Hầu hết các thi thể được tìm thấy trong tình trạng vẫn còn đang nằm trên giường. 
Ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong một đám cháy nổ xảy ra tại một bệnh viện tâm thần nằm ở ngoại ô Moscow, Nga.

Lực lượng cứu hỏa Nga đã khống chế thành công ngọn lửa.
Lực lượng cứu hỏa Nga đã khống chế thành công ngọn lửa.

Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết có 41 người đang có mặt tại bệnh viện này vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào khoảng 2h30 sáng ngày 26/4 tại bệnh viện tâm thần ở Ramenskoe. Khi lực lượng cứu hỏa tới được hiện trường, toàn bộ tầng 1 của tòa nhà đã bị nhấn chìm trong biển lửa.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ khu điều trị bệnh nhân tâm thần đặc biệt. Một y tá đã giúp 2 bệnh nhân thoát được ra ngoài.

Ngọn lửa lớn bao trùm tầng 1 của bệnh viện.
Ngọn lửa lớn bao trùm tầng 1 của bệnh viện.

Các nhân viên cứu hỏa đã tìm thấy thi thể của 12 người. Hầu hết các thi thể được tìm thấy trong tình trạng vẫn còn đang nằm trên giường. 
Một nguồn tin nói với hãng thông tấn ITAR-TASS rằng các nạn nhân không thể thoát ra ngoài vì các cửa sổ đều có thanh chắn. 
Hiện ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. 45 cảnh sát đang phong tỏa khu vực. Kết quả điều tra ban đầu cho biết hỏa hoạn xảy ra do chập điện ở tầng 1.

Nguyễn Hường (nguồn RT, Rian)