Quân nhân Nga được trang bị súng phóng lựu diệt xe tăng mới

27/04/2013 08:19
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Quân nhân Nga được trang bị súng phóng lựu chống tăng mới.

Bộ Quốc phòng Nga trong tháng 11 2013 sẽ tiếp nhận súng phóng lựu chống tăng hai nòng mới RPG-30 "Hook", báo "Izvestia" cho biết.

Tổng cộng, quân đội Nga đã đặt mua một ngàn vũ khí cá nhân mới với tổng số tiền là 83 triệu rúp.

Thỏa thuận đối với việc cung cấp súng phóng lựu đạn đã được ký kết vào cuối năm 2012. Theo Bộ Quốc phòng, RPG-30 là vũ khí tin cậy sẽ đảm bảo tiêu diệt xe bọc thép hạng nặng.
Theo Tiếng nói nước Nga