Bắc Triều Tiên: Dùng vũ khí hạt nhân đập vỡ "trật tự thế giới của Mỹ"

29/04/2013 07:13
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Rodong Sinmun khẳng định rằng Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với vấn đề tồn vong của chế độ, giữ được tự tôn dân tộc hay chấp nhận phục tùng, và Bắc Triều Tiên đã quyết định "sẽ dùng vũ khí hạt nhân để đập tan trật tự của Mỹ".
Tên lửa đạn đạo chiến lược của Bắc Triều Tiên
Tên lửa đạn đạo chiến lược của Bắc Triều Tiên
Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên hôm 25/4 đã đăng một bài xã luận "Hạt nhân và hòa bình" tuyên bố, chính nghĩa mà không có thực lực thì chẳng làm được gì, và dù có phải hy sinh hoặc tiến hành chiến tranh, Bình Nhưỡng cũng phải sở hữu vũ khí hạt nhân. Bắc Triều Tiên cho rằng trật tự thế giới hiện nay là "trật tự của Mỹ", "logic của Mỹ" đạt được thông qua việc "thao túng" Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Để chiếm đoạt tài nguyên và củng cố vai trò thống trị của mình, Mỹ đã gây ra cuộc chiến tàn khốc tại Iraq, Afghanistan trước kia và bây giờ là Libya và Trung Đông, tờ báo cáo buộc. Vì vậy Rodong Sinmun cho rằng hòa bình chỉ là mặt nạ giả tạo của Mỹ, và việc đối xử bình đẳng với Mỹ đồng nghĩa với tự diệt vong. Nhắc lại tuyên bố của Washington đe dọa ném bom hạt nhân xuống bán đảo Triều Tiên thời kỳ chiến tranh và sau đó liệt Bình Nhưỡng vào danh sách "trục ma quỷ", bài báo bắt đầu hỏi đến "lương tâm của cộng đồng quốc tế". "Một quốc gia không cam chịu lệ thuộc vào Mỹ, nhưng chỉ vì quốc gia đó có chế độ, tư tưởng không giống với Mỹ mà người dân đất nước này phải chịu biết bao nhiêu đau khổ", Rodong Sinmun viết. "Một dân tộc cần cù chịu khó, có trí tuệ, một đất nước giàu tài nguyên mà suốt 70 năm qua bị Mỹ tước đoạt không biết bao nhiêu cơ hội phát triển và phồn vinh", Bình Nhưỡng lý luận, "đó chẳng phải mối thâm thù huyết hải hay sao?" Kết luận bài viết, tờ Rodong Sinmun khẳng định rằng Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với vấn đề tồn vong của chế độ, giữ được tự tôn dân tộc hay chấp nhận phục tùng, và Bắc Triều Tiên đã quyết định "sẽ dùng vũ khí hạt nhân để đập tan trật tự của Mỹ".

Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)