Tàu ngầm "Sindurakshak" hoàn thành đợt sửa chữa ở Nga

30/04/2013 09:56
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - "Sindurakshak" được tàu phá băng của Nga dẫn đi theo đường biển phía Bắc – chuyến đi đầu tiên của tàu thực hiện trong điều kiện băng giá.

Buổi lễ long trọng đón tàu ngầm "Sindurakshak" của Hải quân Ấn Độ được tổ chức vào hôm thứ Hai tại cảng Mumbai của Ấn Độ. Trước đó, tàu ngầm diesel-điện được nâng cấp tại nhà máy đóng tàu Nga tại Severodvinsk.

Tàu ngầm "Sindurakshak" được đặt tại một trong những công ty đóng tàu lâu đời nhất của Nga - "nhà máy đóng tàu Admiralty" (St Petersburg) vào năm 1995 cho Hải quân Ấn Độ.

Tàu rời Nga đến Ấn Độ vào tháng Giêng năm 2013. "Sindurakshak" được tàu phá băng của Nga dẫn đi theo đường biển phía Bắc – chuyến đi đầu tiên của tàu thực hiện trong điều kiện băng giá.

Hợp đồng thực hiện sửa chữa vừa và hiện đại hóa tàu ngầm diesel-điện "Sindurakshak" đã được ký kết vào ngày 4 tháng 6 năm 2010. Đây là tàu thứ năm của Ấn Độ được nâng cấp ở Nga.
Theo Tiếng nói nước Nga