Một phụ nữ cướp hồ sơ tòa án xé nát trước khi bỏ chạy

25/08/2011 07:22
T.B
(GDVN) -Trong lúc đang làm việc với tòa để giải quyết ly hôn giữ hai vợ chồng, Yến bất ngờ xông vào cướp hồ sơ rồi xé nát bỏ ra ngoài.

Ngày 24/8, công an phường Tân Tiến, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản xử lý Trần Thị Hoàng Yến (41 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) với hành vi gây rối tại Tòa án TP Biên Hòa. 

Trước đó, vào khoảng 9h 30 phút ngày 23/8, trong lúc Thẩm phán và thư ký của Tòa án nhân dân TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang làm việc với Yến để giải quyết việc ly hôn giữa chị này và chồng, do không đồng ý ly hôn nên người phụ nữa này đã bất ngờ giật toàn bộ hồ sơ vụ án rồi xé nát. Yến nhét hồ sơ vào túi áo rồi bỏ ra ngoài.

Trong vụ án ly hôn này, chị Yến là bị đơn. Cách đây khoảng 1 tháng, người chồng của chị này gửi đơn đến Tòa án TP. Biên Hòa đòi ly dị. Trong thời gian thụ lý hồ sơ, tòa có mời chị Yến lên làm việc để củng cố hồ sơ nhằm giải quyết vụ việc. Tuy nhiên do không đồng ý ly hôn nên người phụ nữa này đã bất ngờ giật toàn bộ hồ sơ vụ án rồi xé nát.
.





T.B