Nam thanh niên bất ngờ bị kẹt đầu trong thang máy tử vong

02/05/2013 15:37
XT (tổng hợp)
(GDVN) - Sự việc đau lòng xảy ra lúc 10 giờ tại cơ sở gia công và sản xuất bù lon Lâm Hiệp (đường Ngô Quyền, phường 5, quận 10-TP.HCM). 
Vụ tai nạn xảy ra tại tầng 4 của ngôi nhà 5 tầng. Nạn nhân xấu số là anh Hà Chánh Huy (17 tuổi, ngụ Nguyễn Tiểu La, quận 10).

Đến 12h30, thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi thang máy và chuyển đi. Ảnh: An Nhơn-VnExpress.net
Đến 12h30, thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi thang máy và chuyển đi. Ảnh: An Nhơn-VnExpress.net
Báo Người lao động dẫn lời một số người dân rằng, Huy vào thang máy dùng để chở hàng sau đó thò tay ra bấm công tắc xuống. Tuy nhiên do thang máy đóng quá nhanh nên Huy không kịp rút đầu và tay vào. Cửa thang máy kẹp đầu khiến Huy chết tại chỗ. 

Theo VnExpress, sau khi nhận được thông tin từ người dân, cảnh sát cứu hộ quận 1 đã dùng máy khoan cắt suốt hơn 3 giờ liền mới đưa được thi thể Huy ra ngoài. 

Được biết Huy là con út trong gia đình có 5 chị em. Mẹ mất sớm, Huy phải nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình và mới làm việc tại cơ sở này hơn 2 tuần.

Khi biết sự việc, chị gái và cha Huy ngất xỉu tại chỗ.


XT (tổng hợp)