Nga sẽ đưa tàu hộ vệ mới đi vào hoạt động trong năm 2014

03/05/2013 07:24
Đông Bình
(GDVN) - Nhà máy đóng tàu Yantar sẽ chế tạo tổng cộng 6 tàu hộ vệ Type 11356 cho Hải quân Nga, chiếc đầu tiên Admiral Grigorovich sẽ biên chế vào năm 2014.
Tàu hộ vệ Type 11356 Nga chế tạo cho Ấn Độ (gọi là lớp Talwar) có lượng giãn nước 4.000 tấn, dài 124,5 m, rộng 15,2 m, mớn nước 4,2 m, tốc độ 32 hải lý/giờ, hành trình 4.500 hải lý.
Tàu hộ vệ Type 11356 Nga chế tạo cho Ấn Độ (gọi là lớp Talwar) có lượng giãn nước 4.000 tấn, dài 124,5 m, rộng 15,2 m, mớn nước 4,2 m, tốc độ 32 hải lý/giờ, hành trình 4.500 hải lý.

Trang mạng tin tức công nghiệp quốc phòng Trung Quốc cho biết, chiếc tàu hộ vệ Type 11356 đầu tiên của Hải quân Ấn Độ mang tên Admiral Grigorovich sẽ hạ thủy vào năm 2013, biên chế cho Hạm đội biển Đen vào năm 2014.

Nhà máy đóng tàu Yantar sẽ phụ trách chế tạo toàn bộ 6 tàu hộ vệ Type 11356, 6 tàu này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2014-2016.

Chiếc tàu lớp này đầu tiên là Admiral Grigorovich được khởi công chế tạo vào tháng 12/2010, chiếc thứ hai Admiral Essen và chiếc thứ ba Admiral Makarov lần lượt được khởi công chế tạo vào tháng 7/2011 và tháng 2/2012.

Tàu hộ vệ Type 11356 có lượng giãn nước 3.850 tấn, có thể thực hiện nhiệm vụ tác chiến chống hạm, săn ngầm và phòng không.

Tàu này trang bị 8 thiết bị phóng tên lửa chống hạm Club (3M54E), pháo 100 mm, pháo Kashtan kết hợp với hệ thống vũ khí phòng thủ gần, hệ thống tên lửa phòng không phóng thẳng Shtil, 2 ống phóng ngư lôi, đồng thời trang bị hệ thống tên lửa săn ngầm, máy bay trực thăng Ka-28 hoặc Ka-31.

Vào tháng 4 và tháng 11/2012, Hải quân Ấn Độ đã lần lượt tiếp nhận 2 tàu hộ vệ lớp Talwar được thiết kế trên nền tảng tàu hộ vệ Type 11356.

Đông Bình