Tranh nhau Nam Tây Tạng, Ấn Độ tăng cường quân đáp trả TQ

25/08/2011 08:44
Đông Bình (Theo Phượng Hoàng)
(GDVN) - Bắc Kinh vẫn nói bang Arunachal Pradesh là nam Tây Tạng, và vẫn thực hiện chính sách thị thực khác đối với cư dân.
 Trong vòng 1 tháng Trung Quốc có khả năng triển khai 500.000 quân ở biên giới Trung-Ấn, vì vậy Ấn Độ buộc phải tăng quân cho khu vực này, gồm lục quân, không quân và biên phòng.

Ngày 23/8, “Thời báo Hoàn Cầu” dẫn nguồn tin từ “Thời báo Hindustan” cho biết, do Trung Quốc liên tục tăng cường sức mạnh quân sự ở Tây Tạng, chính phủ Ấn Độ quyết định tăng cường lực lượng phòng thủ ở khu vực “tuyến kiểm soát thực tế” Trung-Ấn dài tới 4.057 km.

Máy bay vận tải IL-76 ở sân bay Ấn Độ.
Máy bay vận tải IL-76 ở sân bay Ấn Độ.
Lục quân đội Ấn Độ sẽ triển khai 1 quân đoàn mới thành lập, 2 lữ đoàn thiết giáp và 1 lữ đoàn bộ binh độc lập. Không quân Ấn Độ sẽ triển khai 4 phi đội máy bay chiến đấu Su-30MKI tiên tiến. Lực lượng biên phòng Indo-Tibetan (ITBP) sẽ thiết lập thêm 35 đồn biên phòng trên cơ sở 142 đồn hiện có, đồng thời tăng thêm 13 tiểu đoàn.

“Tuyến kiểm soát biên giới” Trung-Ấn là “tuyến McMahon” (MacMahon Line), do Ấn Độ đưa vào bản đồ chính thức và hợp pháp của họ, thuộc bang Arunachal Pradesh. Trung Quốc coi Arunachal Pradesh là nam Tây Tạng và coi việc làm này của Ấn Độ là bất hợp pháp.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng tuyên bố: Trước khi giải quyết cuối cùng vấn đề biên giới giữa hai nước, hai bên đều cần cùng cố gắng bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực biên giới.

Bang Arunachal Pradesh, nơi tranh chấp giữa Trung-Ấn.
Bang Arunachal Pradesh, nơi tranh chấp giữa Trung-Ấn.
Chuyên gia quốc phòng Ấn Độ cho rằng, thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô to lớn ở khu vực Tây Tạng, quân đội Trung Quốc hiện có khả năng triển khai ở “Tuyến kiểm soát biên giới” 34 sư đoàn (gần 500.000 quân) chỉ trong vòng 1 tháng.

Tin cho biết, trong 2 năm qua, quân đội Trung Quốc luôn tiến hành diễn tập chiến thuật như nhảy dù, tiếp tế đường không và bắn pháo tại Tây Tạng, đã làm gia tăng sự lo ngại cho Ấn Độ. Phương án tăng quân của Lục quân Ấn Độ cho rằng, trong mấy năm tới, quân đội Trung Quốc sẽ tạo ra mối đe dọa to lớn cho bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ.

Ấn Độ cho biết, quân đội Trung Quốc có thể vượt biên giới bang Arunachal Pradesh để tác chiến. Nhìn từ góc độ chính trị, Bắc Kinh vẫn nói bang Arunachal Pradesh là nam Tây Tạng, và vẫn thực hiện chính sách thị thực khác đối với cư dân bang Arunachal Pradesh và khu vực Jammu – Kashmir.

“Thời báo Hindustan” cho rằng, các biện pháp đáp trả của Lục quân Ấn Độ bao gồm xây dựng thêm một lực lượng 15.000 quân tại bang West Bengal (vị trí đóng quân tại Panagariya, bang West Bengal); tăng thêm 1 lữ đoàn thiết giáp lần lượt cho 2 khu vực - miền đông Sikkim và miền đông Ladakh; triển khai 1 lữ đoàn bộ binh độc lập tại bang Uttarakhand.

Bang Arunachal Pradesh, nơi tranh chấp giữa Trung-Ấn.
Bang Arunachal Pradesh, nơi tranh chấp giữa Trung-Ấn.
Để hoàn thành mục tiêu tăng quân, Lục quân tiếp nhận trước khu đất 6000 mẫu Anh ở Panagariya, ở đó còn có một đường băng đang sử dụng.

Hiện nay, những phương án này đang đợi Ủy ban An ninh nội các phê chuẩn cuối cùng. Có tin cho biết, trong một hội nghị báo cáo vắn tắt của Lục quân vào tháng trước, Thủ tướng Singh và Bộ trưởng Quốc phòng Antony của Ấn Độ đã bày tỏ đồng ý về mặt nguyên tắc.

Ngày 21/8, “Tin nhanh Ấn Độ” đưa tin, Lực lượng Biên phòng Indo-Tibetan (do Bộ Nội vụ chỉ huy, chuyên phụ trách an ninh biên giới Ấn Độ và Tây Tạng – Trung Quốc) bắt đầu tiến hành tăng biên chế quy mô lớn lần đầu tiên kể từ năm 1978.

Lực lượng Biên phòng Indo-Tibetan vừa tuyển mộ 13.500 tân binh, đồng thời quyết định tăng cường thiết lập 35 đồn biên phòng mới tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát ở “Tuyến kiểm soát thực tế”, “nhằm lấp khoảng trống hiện diện về mặt phòng thủ biên giới ven Himalayas”, tăng cường khả năng tiến hành tuần tra tầm xa trong điều kiện khó khăn cho lực lượng biên phòng “nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến trong tương lai”.

Quân đội Trung Quốc đang tăng cường nghiên cứu phát triển và trang bị máy bay trực thăng hoạt động ở cao nguyên. Đây là hình ảnh máy bay trực thăng Mi-17B2 hoạt động ở cao nguyên.
Quân đội Trung Quốc đang tăng cường nghiên cứu phát triển và trang bị máy bay trực thăng hoạt động ở cao nguyên. Đây là hình ảnh máy bay trực thăng Mi-17B2 hoạt động ở cao nguyên.
Người phụ trách Lực lượng biên phòng Indo-Tibetan là Parthia nói: “Hiện nay, khoảng cách giữa hai đồn biên phòng là khoảng 50 – 130 km, chúng tôi định giảm khoảng cách bình quân xuống còn 20 km”.


Đông Bình (Theo Phượng Hoàng)