Phó Giám đốc ngân hàng bị giết, xác và ô tô bị vứt xuống vực

05/05/2013 08:28
Theo Công an nhân dân
Hại chết Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), Minh mang xác và ôtô của nạn nhân đến nơi khác vứt xuống vực phi tang.
Chiều 3/5, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã bắt Lê Văn Minh (51 tuổi, giám đốc một công ty tư nhân) về hành vi giết người.

Nghi can Lê Văn Minh.
Nghi can Lê Văn Minh.

Theo công an, chiều 16/4, tại khu vực xã Phong Phú (huyện Tân Lạc), một ôtô biển Hà Nội được phát hiện dưới vực, cách lề đường gần 200m. Cách xe hơn 50m có xác người đàn ông đang phân hủy.

Nạn nhân được nhà chức trách xác định là ông Phạm Đức Hậu, 53 tuổi, Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Châu. Từ dấu vết trượt của ôtô, vị trí xác ông Hậu và vết máu trên xe cùng các tài liệu khác, cơ quan điều tra xác định đây không phải vụ tai nạn giao thông. Kẻ thủ ác đã giết người ở nơi khác, sau đó đẩy ôtô và xác nạn nhân xuống vực.

Sau nhiều ngày điều tra, công an đã bắt Lê Văn Minh, Giám đốc một công ty tư nhân ở thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu. Nghi can 51 tuổi khai có quan hệ thân thiết với nạn nhân nên chiều 13/4 điện thoại hẹn gặp tại khu bãi rác xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu.

Khoảng 19h30, tại nơi hẹn, lợi dụng khi ông Hậu đang nhắn tin, ông Minh lấy tuýp nước chuẩn bị sẵn đánh liên tiếp vào đầu... Minh đưa xác ông Hậu lên ôtô, đẩy xe xuống vực, tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.

Theo Công an nhân dân