Tuyển sinh 2013: Lượng hồ sơ phía Bắc giảm mạnh

05/05/2013 14:24
Xuân Trung
(GDVN) - Sáng 5/5, các Sở GD&ĐT khu vực phía Bắc đã tiến hành bàn giao hồ sơ đăng kí dự thi đại học, cao đăng 2013 cho Bộ GD&ĐT. Theo ghi nhận, năm nay lượng hồ sơ giảm mạnh.
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2013 giảm 4.000 hồ sơ so với năm 2012 (23.500 hồ sơ). Khối có lượng hồ sơ nhiều nhất vẫn là A với 8.355 hô sơ, tiếp đến là khối B với 3.544 hồ sơ, thấp nhất vẫn là khối C với 1.853 hồ sơ. 
Theo bà Vũ Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, lượng hồ sơ thống kê cho thấy ngành Kinh tế đã giảm mạnh, Sư phạm giữ ổn định như những năm trước và không tăng, đây cũng là ngành có lượng hồ sơ nhiều nhất. Cụ thể, hồ sơ vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là trên 2.000, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 là 600, trong đó Cao đẳng sư phạm Vĩnh Phúc là xấp xỉ 2.000. 

Bà Ngọc lí giải hiện tượng hồ sơ giảm là do những năm qua ngành giáo dục Vĩnh Phúc đã tổ chức tốt công tác phân luồng, do vậy hồ sơ giảm là chuyện bình thường.

Các Sở GD&ĐT phía Bắc bàn giao hồ sơ cho Cục khảo thí sáng hôm nay. Ảnh Xuân Trung
Các Sở GD&ĐT phía Bắc bàn giao hồ sơ cho Cục khảo thí sáng hôm nay. Ảnh Xuân Trung

Tương tự, lãnh đạo Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng cho biết, tổng số hồ sơ năm 2013 mà sở bàn giao là 18.179. Giữ vị trí độc tôn vẫn là khối A với 7.125 hồ sơ, ít nhất là khối C với 2.187 hồ sơ. Trong số những trường nhận được hồ sơ nhiều tại tỉnh Phú Thọ có trường ĐH Hùng Vương là chiếm nhiều nhất, tiếp đến là ĐH Công nghiệp Hà Nội với 1.448 hồ sơ, trường ĐH Nông nghiệp 1.200 hồ sơ, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 490 hồ sơ.

Theo ghi nhận của chúng tôi trong buổi sáng hôm nay, lượng hồ sơ mà các sở tại phía Bắc bàn giao giảm khá mạnh, điển hình tiếp là Sở GD&ĐT Quảng Ninh giảm trên 1.000 hồ sơ so với năm 2012. Với tổng số 24.482 hồ sơ năm 2013, trong đó thí sinh đăng kí dự thi vào trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh chiếm số nhiều với 2.569 hồ sơ.

Giảm mạnh nhất phải kể tới lượng hồ sơ tại Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình, với tổng số 43.309 hồ sơ (trong đó ĐH là 37.963 và CĐ là 5.346 hồ sơ) giảm 5.009 hồ sơ so với năm 2012.

Năm 2013, số lượng thí sinh dự thi vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chiếm nhiều nhất tại Thái Bình với 4.469 hồ sơ, ĐH Nông nghiệp với 3.104 hồ sơ. Hai trường ĐH Y và CĐ Y Thái Bình có lượng hồ sơ khá nhiều, lần lượt là 3.870 và 2.221 hồ sơ. 

Theo Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Sở GD&ĐT Thái Bình thì lượng hồ sở của tỉnh năm nay giảm mạnh do tâm lí người dân chọn năm sinh trước đó, thứ hai là năm 2013 lệ phí dự thi có tăng nên học sinh có thể nộp giảm mạnh. Nhận định ban đầu của Sở GD&ĐT Thái Bình cũng có thể mức độ lựa chọn ngành nghề của học sinh giờ đã cao hơn trước. Năm 2013 có thí sinh nộp 7 hồ sơ, trung bình là trên 2,0 hồ sơ/học sinh.

Ghi nhận tại Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cho thấy, năm 2013 lượng hồ sơ cũng giảm đáng kể. Theo ông Nguyễn Văn Du – Trưởng Phòng Giáo dục và chuyên nghiệp, tổng số hồ sơ năm 2013 tại tỉnh là 9.898, với lượng này giảm hơn 1.000 hồ sơ so với năm 2012. 

Khối C vẫn là khối có lượng thí sinh dự thi ít nhất với 1.754 hồ sơ. Lí giải về hiện tượng hồ sơ giảm như năm nay, ông Du nói: “Ba năm qua Yên Bái đã tổ chức tốt hội nghị tuyển sinh trên 7 điểm cầu trong tỉnh, những năm gần đây Sở đã chủ động mời các trường ĐH, CĐ về cùng tham gia tư vấn tuyển sinh. Chính vì lẽ đó mà công tác hướng nghiệp được làm tốt. Học sinh nhận thức được năng lực của mình và đã xác định nộp hồ sơ vào trường mà năng lực vừa đủ. 

Theo thông tin từ ông Du, năm 2013 lượng hồ sơ đăng kí dự thi vào hai trường ĐH Tây Bắc và ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) đã giảm mạnh so với năm trước, lí do có thể do một số tỉnh hạn chế tiếp nhận sinh viên hai trường này. Năm nay, lượng hồ sơ thi vào ngành sư phạm của tỉnh gần như không tăng, tăng nhiều nhất là trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.

Ghi nhận tại Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, lượng hồ sơ cơ bản giữ ổn định như năm trước. Ông Ngô Văn Sự, phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, lượng hồ sơ nhận về năm nay là 165.500. Thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất vào trường ĐH Công đoàn. Các trường ngoài công lập gần như không được các em lựa chọn, một vài trường chỉ có một bộ hồ sơ. 

Theo ông Sự, dù đã được cảnh báo về số lượng dư thừa nguồn nhân lực các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, nhưng số lượng thí sinh vẫn đăng ký dự thi vào nhóm ngành này tương đương năm trước. Cụ thể, ĐH Kinh tế quốc dân có gần 7.800 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng 1.700 hồ sơ so với năm trước, HV Ngân hàng khoảng 2.800 hồ sơ, bằng năm 2012. 

Theo nhận định của một số lãnh đạo Sở GD&ĐT khu vực phía Bắc, có nguyên nhân lượng hồ sơ đăng kí dự thi giảm là do công tác hướng nghiệp tại các địa phương được làm tốt. Học sinh đã biết được năng lực và nhu cầu của mình tới đâu để lựa chọn ngành nghề phù hợp, tránh tình trạng đi thi chỉ cho vui và đua đòi. Mặc dù lượng hồ sơ giảm nhưng theo các Sở đây là một tín hiệu đáng mừng vì như vậy chất lượng đào tạo từ nghề cho tới đại học sẽ được nâng lên trong thời gian tới.
Xuân Trung