Con trai Phó phòng Cảnh sát truy nã tham gia bắt cóc, tống tiền

06/05/2013 15:39
Theo Bá Dương (Thanh Niên Online)
Rạng sáng ngày 5-5, hàng chục CSHS Công an TX.Long Khánh, Công an H.Trảng Bom và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Đồng Nai đã truy bắt một nhóm thanh niên để làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sau nhiều giờ truy lùng, lực lượng công an đã tạm giữ Nguyễn Ngọc Phú Quý (còn gọi là Quý “kim cương”, 21 tuổi), con trai của thượng tá Nguyễn Ngọc Lượng - Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Đồng Nai.
Bắt người, đòi 60 triệu đồng
Theo thông tin ban đầu PV Thanh Niên thu thập được, vào ngày 30.4, anh Nguyễn Nhật Trường (33 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai; làm nghề thu mua cây cảnh) vào sòng xóc đĩa nằm sâu trong một vườn điều ở H.Trảng Bom để chơi. Hôm sau (1.5), Trường tiếp tục quay lại thì liền bị 5-6 thanh niên lao đến nắm cổ áo, dùng 1 vật cứng (theo Trường là súng K54) đập vào đầu. Trường phản ứng thì một người trong nhóm đã nổ súng cảnh cáo. Tiếp đó, nhóm thanh niên này dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế và còng tay Trường bằng còng số 8 rồi khiêng nạn nhân đưa lên xe máy chở ra phía ngoài vườn điều.
Đi được một đoạn thì Trường được đưa lên xe taxi 4 chỗ ngồi, chạy ra QL1 về hướng TX.Long Khánh, phía sau còn có 2 người chạy xe máy kè theo hộ tống. Đến địa phận xã Suối Tre (TX.Long Khánh), xe taxi rẽ vào một lô cao su rất sâu. Đến đoạn đường xấu, xe không thể đi được nữa, nhóm thanh niên bắt Trường đi bộ, áp giải vào trong một cái chòi. Tại đây, nhóm thanh niên đánh đập Trường, bắt phải gọi điện cho vợ Trường là V.T.H.V (31 tuổi, ngụ Đồng Nai) đem 60 triệu đồng và đi một mình lên đưa tiền cho bọn chúng. Nếu V. đi với người khác hoặc công an, chúng sẽ thủ tiêu Trường.
Nhận được điện thoại, chị V. gom được 45,5 triệu đồng đưa lên cho bọn chúng. Sau nhiều giờ thay đổi địa điểm nhận tiền, đến chiều tối ngày 1.5, chúng cử 2 người xuống lấy tiền của V., đồng thời lục bóp của Trường lấy thêm gần 3 triệu đồng rồi thả cho 2 vợ chồng về nhà.
Truy bắt kẻ chủ mưu
Khi về đến nhà, Trường đi khâu vết thương ở mặt và đầu rồi làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Sau khi lấy lời khai của Trường, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định Nguyễn Ngọc Phú Quý chính là một trong 7 đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền.
Khi bị bắt,  Quý khai nhận nghi can cầm đầu là một người có tên Lý “Quỳ” đứng ra tổ chức bắt cóc người và đòi tiền chuộc. Trong ngày 5.5, công an tiến hành truy xét Lý “Quỳ”, nhưng nghi can này đã lẩn trốn. Theo một nguồn tin cho biết, Lý “Quỳ” là đối tượng chuyên tham gia các sòng bạc chuyên nghiệp, rất manh động, kiêm cho vay tại sòng và là một trong những tay nghiện ma túy và chuyên “đập đá” với liều nặng.
Trao đổi với báo chí, thượng tá Nguyễn Ngọc Lượng thừa nhận Nguyễn Ngọc Phú Quý chính là con mình, “việc Quý tham gia là do Lý “Quỳ” lôi kéo”, thượng tá Lượng nói.
Ngoài Quý "kim cương" đang bị bắt giữ, CQĐT đang tiếp tục truy bắt những nghi can có liên quan, đồng thời làm rõ thông tin về khẩu súng K54, roi điện, còng số 8, bình xịt hơi cay mà Trường đã khai.   
Theo Bá Dương (Thanh Niên Online)