Sư đoàn 372 thực hành nhảy dù huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối

12/05/2013 08:39
Theo QĐND
(GDVN) - Ngày 11-5, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng Không-Không quân) đã tổ chức thực hành nhảy dù huấn luyện cho các đối tượng trong toàn đơn vị.
Tham gia huấn luyện, ngoài các đối tượng là phi công trong độ tuổi quy định, nhân viên bay và lực lượng dù tìm kiếm cứu nạn làm nhiệm vụ tại các Trung đoàn 929, 940, 954, còn có cán bộ, giáo viên dù của Quân chủng Phòng không-Không quân. Các đối tượng thực hành nhảy dù huấn luyện với nhiều loại dù khác nhau, ở các độ cao 700, 900 và 1.200m.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyện đối an toàn, Đảng ủy-Chỉ huy Sư đoàn 372 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập đúng, đủ nội dung cho các đối tượng; giáo dục, động viên bộ đội học tập, rèn luyện kỹ thuật, chuẩn bị tốt về tâm lý; các đơn vị thuộc sư đoàn hiệp đồng chặt chẽ, triển khai nghiêm túc lực lượng, khí tài để thực hành nhảy dù huấn luyện đúng kế hoạch đề ra.

Kết quả, buổi thực hành nhảy dù huấn luyện đã bảo đảm an tuyệt đối, đạt mục đích đề ra là nâng cao trình độ kỹ thuật dù-tìm kiếm cứu nạn cho các đối tượng để vận dụng linh hoạt, chính xác, kịp thời khi có tình huống...

Các lực lượng thực hành nhảy dù mang mặc trang bị.
Các lực lượng thực hành nhảy dù mang mặc trang bị.
Lên máy bay.
Lên máy bay.
Tự tin trước giờ thực hành.
Tự tin trước giờ thực hành.
Nhảy dù ở độ cao 1.200m.
Nhảy dù ở độ cao 1.200m.
Những cánh dù trên bầu trời.
Những cánh dù trên bầu trời.
Tiếp đất an toàn.
Tiếp đất an toàn.
Các phi công trẻ trao đổi kinh nghiệm sau lần thực hành nhảy dù.
Các phi công trẻ trao đổi kinh nghiệm sau lần thực hành nhảy dù.
Theo QĐND