Tàu sân bay trong quân đội Trung Quốc nhận qui chế Hải quân riêng?

12/05/2013 08:54
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Tàu sân bay trong quân đội Trung Quốc nhận qui chế Hải quân riêng?

Trong Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã xuất hiện một hình thái mới của Hải quân - không quân trên tàu sân bay.

Quyết định tương ứng đã được sự chấp thuận của Hội đồng Quân sự trung ương Trung Quốc - cơ quan quân sự cao nhất trong nước, - như tin đưa của "Tân Hoa Xã".

Dự kiến là, nhóm tàu hàng không lớp này sẽ gồm các phi cơ tiêm kích, máy bay huấn luyện và trực thăng trên boong, có khả năng tiến hành tuần tra và trinh sát, cũng như chiến đấu chống tàu ngầm của đối phương.

Các phi công của đơn vị thuộc hình thái Hải quân mới cần sở hữu kinh nghiệm bay ít nhất là với 5 loại máy bay và có không dưới một nghìn giờ bay, - hãng thông tấn cho biết.

Hiện tại trong biên chế của Hải quân Trung Quốc mới chỉ có một tàu sân bay là chiếc "Liêu Ninh", vốn là tuần dương hạm chở máy bay hạng nặng của Liên Xô cũ với tên gọi "Varyag", do Trung Quốc mua lại từ Ukraina và được các chuyên viên Trung Quốc hiện đại hóa. Trên tàu sân bay "Liêu Ninh" có thể bố trí đến 30 phi cơ.
Theo Tiếng nói nước Nga