Chào thu, quần cạp cao, áo xanh rêu lên ngôi

25/08/2011 13:48
Đàm Luyến
(GDVN) – Theo dự đoán của các chủ cửa hàng thời trang, năm nay áo xanh rêu cùng với các họa tiết nghịch ngợm, dễ thương sẽ lên ngôi.

Nắm rất rõ thời khắc chuyển mùa, một tuần qua nhiều cửa hàng thời trang trên các tuyến phố mua sắm quen thuộc như Chùa Bộc, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội)… đồng loạt treo biển “Hàng thu mới về” với hàng loạt mẫu mã mới.

Thời trang mùa thu năm nay với các màu sắc, kiểu dáng, họa tiết và phụ kiện mang cả những đặc điểm của thu đông 2010 và nét phá cách hoàn toàn mới. 

“Giới trẻ chủ yếu thích cái gì lạ lạ, độc độc. Xu hướng thời trang thu năm nay vẫn là áo khoác len mỏng, ghi-lê, cardigan và vest blazel nhưng mỗi kiểu cửa hàng chị cũng chỉ nhập về 5,6 cái thôi. Chị đảm bảo cả khu này chưa nới nào có hàng mới như chỗ chị đâu”, chủ một shop thời trang trẻ trên phố Tôn Đức Thắng hào hứng khẳng định.

Áo màu xanh rêu cùng họa tiết sắc màu, nghịch ngợm được dự đoán sẽ lên ngôi năm nay.
Áo màu xanh rêu cùng họa tiết sắc màu, nghịch ngợm được dự đoán sẽ lên ngôi năm nay.

Quan sát tại cửa hàng chị, đúng là hàng hè đã “bốc hơi” gần hết, thay vào đó là các loại áo khoác, áo sơ mi, denim, skinny, quần block với các chất liệu quen thuộc với mùa thu như jean, kaki, denim.

Để giới thiệu rõ hơn xu hướng thu đông này, chị chủ cửa hàng kéo hẳn một lô váy chưa kịp trưng bày cho khách hàng chiêm ngưỡng.

Theo chị, váy năm nay về kiểu dáng cũng chưa có gì đột biến, vẫn là váy chân dài, xếp ly bồng và chiết eo nhưng thế giới quần thì hoàn toàn “lột xác”. “Quần năm nay đa phần là quần cạp cao, cạp thun thế này em ạ. Jean cạp cao hay quần vải cạp cao cũng đều là xu hướng 2011 cả. Quần lửng xếp ly và quần jean ngố không bao giờ là lỗi mốt. Thời tiết mát mẻ thế này cũng có nhiều người tìm đến legging rồi đấy”.

Jean kinny giá mềm, khoảng 200.000 đồng/quần được nhiều bạn trẻ ưa chuộng
Jean kinny giá mềm, khoảng 200.000 đồng/quần được nhiều bạn trẻ ưa chuộng

Cũng theo dự đoán của các chủ cửa hàng, năm nay màu xanh vẫn “thống trị” nhưng không phải xanh dương hay xanh lá cây như năm ngoái mà là xanh rêu cùng với các họa tiết nghịch ngợm, dễ thương sẽ lên ngôi.

Hàng mới lại đón đầu thời khắc chuyển mùa nên các cửa hàng không nằm ngoài cơn sốt tăng giá khi hầu hết các sản phẩm được gắn giá không dưới 150.000 đồng.

Áo len dáng dài, áo khoác mỏng, cardigan… có giá trung bình từ 220.000 đồng. Các loại áo len mỏng, pull dài tay giá mềm hơn, trung bình khoảng 150.000 đồng/áo. Các kiểu vest blazel giá từ 300.000 đồng/áo trở lên, jeans kinny giá mềm nhất là 200.000 đồng/quần, quần tất với nhiều chủg loại từ dày, mỏng, ngắn, dài, ngắn cổ, màu sắc đa dạng giá bán tại các cửa hàng này từ 70.000/quần... So với năm ngoái, các sản phẩm đều tăng giá trong khoảng 20.000 đến 50.000 đồng/sản phẩm.

Áo len mỏng các kiểu dáng năm nay vẫn là mặt hàng hot.
Áo len mỏng các kiểu dáng năm nay vẫn là mặt hàng hot.
Các phụ kiện đi kèm các trang phục năm nay cũng rất đa dạng. Hầu hết các cửa hàng thời trang đều bán phụ kiện kèm theo. Nếu bạn có nhu cầu, chủ cửa hàng sẽ nhiệt tình hướng dẫn và tư vấn cách kết hợp.

“Các loại phụ kiện quen thuộc như băng đô, dây đeo, dây chuyền mặt chữ, lắc tay chữ, vòng tay đủ màu kết hợp với áo phông dài tay, váy xếp ly, áo len dáng dài hay quần ngố đều hợp cả, thắt lưng và dây đeo cổ đủ mọi kích cỡ dành cho áo sơ mi, giày cao gót, vest. Ngoài ra sẽ có những lời khuyên về xăng đan, giày đế bệt, giày búp bê bốt cao cổ, túi xách hay một chiếc khăn mỏng là những phụ kiện không thể thiếu trong mùa thu này”, chủ một cửa hàng thời trang trên phố Hàng Nón cho biết.

Dạo một vòng các phố thời trang, dễ thấy thời trang cập nhật xu hướng nhanh hơn thời tiết chuyển mùa. Chỉ một lần qua đây mới thấy mùa thu gần đến mức như đang trôi qua từng kẽ tay.

Đàm Luyến