Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc tuần tra, tập trận trái phép ở Trường Sa

13/05/2013 19:30
Hồng Thủy (Nguồn: China News)
(GDVN) - Hôm qua 12/5 một biên đội tàu chiến thuộc biên chế hạm đội Nam Hải, Trung Quốc đã tiến hành cái gọi là tuần tra và tập trận trái phép trong khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt và chiếm đóng trái phép một số điểm đảo, bãi đá - PV).
Tàu hộ vệ Giang Môn mang tên lửa thuộc biên chế hạm đội Nam Hải, Trung Quốc đang tập trận và tuần tra trái phép ngoài khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam
Tàu hộ vệ Giang Môn mang tên lửa thuộc biên chế hạm đội Nam Hải, Trung Quốc đang tập trận và tuần tra trái phép ngoài khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam

32 tàu cá Trung Quốc đã xâm phạm hải phận quần đảo Trường Sa

32 tàu cá Trung Quốc đã xâm phạm hải phận quần đảo Trường Sa

Trung Quốc bắn vòi rồng trái phép ở Trường Sa đuổi tàu cá nước ngoài

Trung Quốc bắn vòi rồng trái phép ở Trường Sa đuổi "tàu cá nước ngoài"

Tờ China News ngày 13/5 đưa tin, hôm qua 12/5 một biên đội tàu chiến thuộc biên chế hạm đội Nam Hải, Trung Quốc đã tiến hành cái gọi là tuần tra và tập trận trái phép trong khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt và chiếm đóng trái phép một số điểm đảo, bãi đá - PV).
Hoạt động phi pháp trên của các tàu chiến hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ở Trường Sa được tờ China News mô tả là hoạt động "thường niên", "tuần tra sẵn sàng chiến đấu". Ngoài ra, các tàu chiến Trung Quốc còn tiến hành tập trận tấn công tên lửa hạm đối ngầm, diễn tập bắn đạn thật các loại pháo chủ lực trên chiến hạm, hiệp đồng thao diễn cùng lực lượng Hải giám, Ngư chính đang hoạt động trái phép ở Trường Sa. Trong ngày hôm qua 12/5, tàu hộ vệ Giang Môn mang tên lửa diễn tập tấn công tàu ngầm, sau đó tiến hành cái gọi là "tuần tra" trên một số vùng biển thuộc khu vực quần đảo Trường Sa. Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra hoạt động (phi pháp) của đội tàu chiến hạm đội Nam Hải ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, 32 tàu cá Trung Quốc cũng đã xâm nhập vùng lãnh hải chủ quyền của Việt Nam ở khu vực Trường Sa để đánh bắt trái phép trong khoảng thời gian 40 ngày.

Hồng Thủy (Nguồn: China News)