Yêu cầu đưa đá lạ ra khỏi đền Hùng

16/05/2013 14:07
Theo Tuổi trẻ
Bộ VHTT&DL vừa có công văn gửi UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu di dời hòn đá lạ ra khỏi khu di tích đền Hùng.
Theo đó, văn bản của Bộ nêu rõ: Hòn đã không nằm trong danh mục hiện vật tại Đền Hùng, đồng thời cũng không có trong hồ sơ tu sửa di tích.

Hòn đá lạ tại đền Hùng. Ảnh: Kiều Trinh
Hòn đá lạ tại đền Hùng. Ảnh: Kiều Trinh

Bộ VHTT&DL cũng khẳng định việc Phú Thọ đặt hòn đá vào khu di tích khi chưa có sự thỏa thuận với Bộ và không nhận được sự đồng thuận của dư luận.

Theo ông Phan Đình Tân (Người phát ngôn Bộ VHTT&DL), ngoài việc di dời hòn đá khỏi đền Hùng, Bộ cũng đề nghị BQL di tích, UBND tỉnh Phú Thọ rút kinh nghiệm và làm đúng luật di sản.

Ông Tân cũng cho biết, Phú Thọ chưa có phản hồi với Bộ sau khi công văn được gửi đi. “Tuy nhiên, Phú Thọ sẽ phải tuân thủ những quy định của Luật di sản”, ông Tân nói.

Phóng viên cố gắng liên lạc với UBND tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu thêm về việc di dời hòn đá theo yêu cầu của Bộ nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Theo Tuổi trẻ