Video: Hạm đội Baltic nhận hộ tống hạm tàng hình mới Boiky

17/05/2013 14:25
Quân Cơ
(GDVN) - Hạm đội Baltic của Hải quân Nga ngày hôm qua đã chính thức được bàn giao một tàu hộ tống mới có tên là Boiky (Dũng cảm) được chế tạo bằng công nghệ đóng tàu hiện đại, có khả năng "tàng hình" trước các loại ra đa dò tìm của đối phương.
Hộ tống hạm Boiky
Hộ tống hạm Boiky
Hộ tống hạm Boiky được đóng trong Project 20380, do văn phòng thiết kế hải quân Almaz thiết kế và được đóng tại nhà máy đóng tàu Severnaya Verf ở St. Petersburg. Con tàu được thiết kế tối ưu cho các hoạt động tác chiến chống tàu ngầm và các tàu chiến mặt nước, hỗ trợ cho các hoạt động mặt đất. Trước đó, đầu tháng 4 vừa qua, Nga đã tiến hành lễ được vẩy "nước Thánh" trong một buổi lễ cầu phúc cho con tàu mới.
Quân Cơ