Báo Hàn Quốc: Triều Tiên mở kho quân lương cứu đói, mỗi hộ 15 cân ngô

17/05/2013 19:00
Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)
(GDVN) - Nạn đói tại Bắc Triều Tiên bắt đầu trở nên trầm trọng từ tháng 4 năm nay, nguồn tin nói với tờ Donga, buộc Bình Nhưỡng phải ra quyết định mở các kho quân lương - nơi dự trữ lương thực cuối cùng để cứu đói cho dân.
Một người nông dân Bắc Triều Tiên lo lắng khi mùa màng thất bát (hình minh họa)
Một người nông dân Bắc Triều Tiên lo lắng khi mùa màng thất bát (hình minh họa)

Chosun: Bình Nhưỡng tuyên truyền Hàn Quốc còn nghèo khổ hơn Triều Tiên

Chosun: Bình Nhưỡng tuyên truyền Hàn Quốc còn nghèo khổ hơn Triều Tiên

Trò bẩn thỉu sau lệnh cấm đánh cá phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Trò bẩn thỉu sau lệnh cấm đánh cá phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Tờ Donga, một trong những tờ báo hàng đầu Hàn Quốc ngày 17/5 đưa tin, nhiều nguồn tin từ Bắc Triều Tiên ngày 16/5 xác nhận do nạn đói đang hoành hành nghiêm trọng ở miền Bắc bán đảo nên Triều Tiên quyết định phải mở kho quân lương cứu đói cho dân.
Nạn đói tại Bắc Triều Tiên bắt đầu trở nên trầm trọng từ tháng 4 năm nay, nguồn tin nói với tờ Donga, buộc Bình Nhưỡng phải ra quyết định mở các kho quân lương - nơi dự trữ lương thực cuối cùng để cứu đói cho dân. Các hộ dân Bắc Triều Tiên sống trong vùng giáp biên giới với Trung Quốc từ tháng 3 năm nay mỗi nhà được trợ cấp 15 kg ngô và tình trạng phải mở kho quân lương cứu đói đang lan dần xuống các tỉnh thành phía Nam và ngay cả Bình Nhưỡng. Trước đó hãng Yonhap hôm 16/5 dẫn lời một nhà hoạt động nhân đạo Hàn Quốc vừa có chuyến đi tới Bắc Triều Tiên đầu tháng 5 vừa qua cho biết, do các nước ngừng viện trợ lương thực hiên hiện nay tình trạng thiếu lương thực đang trở nên trầm trọng tại Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên nguồn tin cũng nói với Yonhap, giới chức Bình Nhưỡng cho rằng nếu tình hình thiếu lương thực diễn biến xấu đi thì chỉ cần chịu khó "thắt lưng buộc bụng" một chút là được, không phải sợ bên ngoài cấm vận.

Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)