La Viện: Chiến hạm TQ tuần tra trái phép Biển Đông sẵn sàng ngắm bắn

18/05/2013 07:02
Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)
(GDVN) - La Viện, viên học giả đeo lon Thiếu tướng nổi tiếng "diều hâu" này đã cao giọng kêu gọi 2 cụm chiến hạm hạm đội Đông Hải và Nam Hải, Trung Quốc đang hoạt động trái phép ở Biển Đông ngầm phối hợp và trợ uy cho Đài Loan, sẵn sàng ngắm bắn mục tiêu khi tình huống xảy ra.
La Viện
La Viện

Trò bẩn thỉu sau lệnh cấm đánh cá phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Trò bẩn thỉu sau lệnh cấm đánh cá phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

 Trung Quốc lặng lẽ điều 2 cụm chiến hạm tập kết trái phép ở Biển Đông

Trung Quốc lặng lẽ điều 2 cụm chiến hạm tập kết trái phép ở Biển Đông

 Trung Quốc lại mon men nhòm ngó Bãi Cỏ Mây, Trường Sa

Trung Quốc lại mon men nhòm ngó Bãi Cỏ Mây, Trường Sa

Tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc bản điện tử ngày 16/5 đưa tin, khi trả lời phỏng vấn chuyên mục "Tiêu điểm trong ngày" của đài  truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, La Viện, viên học giả đeo lon Thiếu tướng nổi tiếng "diều hâu" này đã cao giọng kêu gọi 2 cụm chiến hạm hạm đội Đông Hải và Nam Hải, Trung Quốc đang hoạt động trái phép ở Biển Đông ngầm phối hợp và trợ uy cho Đài Loan, sẵn sàng ngắm bắn mục tiêu khi tình huống xảy ra. La Viện điểm lại vụ Philippines nổ súng vào tàu cá Đài Loan hôm 9/5 trên eo biển Bashi khiến quan hệ giữa Manila và Đài Bắc đang rất căng thẳng, đồng thời lu loa lên rằng lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 14/5, một tàu cá Đài Loan bị lực lượng Kiểm ngư Việt Nam kiểm tra và lai dắt vào bờ xử lý (tội xâm phạm lãnh hải Việt Nam, nếu có) theo 1 bản tin của Thông tấn xã Đài Loan CNA cùng ngày. 2 vụ việc trên được La Viện cho là điển hình cho "nỗi khổ mà ngư dân Đài Loan" phải gánh chịu, trong khi phản ứng của chính quyền Mã Anh Cửu lại tỏ ra quá yếu ớt. Viên tướng này kêu gọi 2 bờ eo biển Đài Loan nên ngầm phối hợp để bảo vệ cái gọi là "tổ quyền" - tức "chủ quyền từ đời ông cha để lại"?! Cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố "chủ quyền" với gần như 80% diện tích Biển Đông với đường lưỡi bò (còn gọi là đường chữ U, đường 9 đoạn) bịa đặt hết sức phi lý và phi pháp. Hiện nay, Trung Quốc đang tập kết trái phép 2 biên đội tàu chiến của 2 hạm đội Đông Hải và Nam Hải ở Biển Đông, đồng thời tiến hành tập trận trái phép ở khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. La Viện cho rằng 2 cụm chiến hạm này đang "tuần tra" trong bối cảnh "địch tình rõ ràng", tàu chiến mang theo thực binh thực đạn, chỉ cần xảy ra tình huống là có thể sẵn sàng ngắm bắn mục tiêu. Cũng chính La Viện lợi dụng vụ Philippines nổ súng vào tàu cá Đài Loan hôm 9/5 để kích động giới chức quân sự Trung Quốc leo thang gây hấn trên Biển Đông với lời kêu gọi đánh chiếm 8 điểm đảo, bãi đá, rặng san hô trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Philippines đang chiếm đóng (trái phép).

Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)