Tokyo lại phát hiện tàu ngầm nước ngoài mon men gần vùng biển Nhật Bản

20/05/2013 06:36
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cơ bản đã xác định được quốc gia sở hữu chiếc tàu ngầm trên, nhưng không tiết lộ thông tin về điều này.
Theo NHK ngày 19/5, Nhật Bản đã phát hiện một tàu ngầm nước ngoài một lần nữa tiến hành tuần tra bên ngoài vùng biển nước này.

Đây là lần thứ ba trong tháng Nhật Bản phát hiện ra các tàu ngầm không xác định đi thuyền dưới nước trong khu vực giáp ranh với vùng biển của nước này.
Đây là lần thứ ba trong tháng Nhật Bản phát hiện ra các tàu ngầm không xác định đi thuyền dưới nước trong khu vực giáp ranh với vùng biển của nước này.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một chiếc máy bay tuần tra của lực lượng Tự vệ Hàng hải đã phát hiện tàu hiện ra chiếc tàu ngầm trên ở vùng biển tiếp giáp ra đảo Minami Daito trong tỉnh Okinawa vào sáng ngày 19/5.
Chiếc tàu ngầm di chuyển dưới mặt nước. Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận rằng tàu ngầm nước ngoài không xâm nhập vào vùng lãnh hải của Nhật Bản và rời khỏi khu vực vào cuối buổi chiều.
Bộ cũng cho biết thêm rằng cơ bản đã xác định được quốc gia sở hữu chiếc tàu ngầm trên, nhưng không tiết lộ thông tin về điều này. 

Luật pháp quốc tế cấm các tàu ngầm xâm nhập vào vùng biển của các quốc gia khác mà không nổi lên mặt nước, nhưng có thể di chuyển dưới nước trong vùng tiếp giáp. 
Đây là lần thứ ba trong tháng Nhật Bản phát hiện ra các tàu ngầm không xác định đi thuyền dưới nước trong khu vực giáp ranh với vùng biển của nước này.
Nguyễn Hường (nguồn NHK)