Máy bay cường kích Su-25 học cách tiêu diệt cùng lúc 4 mục tiêu

22/05/2013 09:56
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Máy bay cường kích Su-25 học cách tiêu diệt cùng lúc 4 mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga đã kết thúc thành công giai đoạn đặc biệt đợt bay thử nghiệm mùa hè của phiên bản hiện đại hóa Su-25SM nhằm mục đích nâng cao hiệu quả chiến đấu của cường kích cơ.

Như thông báo của "Interfax" kèm dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quân sự, máy bay cường kích đã học được cách tiêu diệt cùng một lúc bốn mục tiêu trên mặt đất bằng các loại vũ khí có điều khiển.

Trong quá trình thử nghiệm cũng khẳng định hiệu quả cao của các phương tiện liên lạc mới và tổ hợp tác chiến điện tử (EW) "Vitebsk-25".

Đặc biệt tổ hợp này được trang bị các máy gây nhiễu chủ động kỹ thuật số hiện đại (TsSAP) L-370-3S, không chỉ có khả năng đánh giá tín hiệu bức xạ của radar đối phương, mà còn "ức chế" được tín hiệu trong một dải tần rộng hơn.

Thêm vào đó, tổ hợp còn có hệ thống bảo vệ chống lại các loại tên lửa có đầu dẫn tầm nhiệt, làm quáng “mắt hồng ngoại” của vũ khí đối phương bằng tia laser.
Theo Tiếng nói nước Nga