Miền bắc ban ngày nắng nóng, chiều tối tiếp tục có mưa rào và dông

23/05/2013 06:18
PV (TTDBKTTV)
(GDVN) -Nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra vào ban ngày tại các tỉnh Bắc Bộ . Tuy nhiên càng về đêm nền nhiệt của vùng áp thấp nóng bị suy yếu, gây mưa rào và dông vài nơi.
Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay (23/5) các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 31 - 34 độ C, cảm giác nóng bức chỉ còn xuất hiện vào buổi trưa, đến chiều tối và đêm nay mưa do vùng mây ở phía tây gây ra sẽ tiếp tục giảm nhiệt cho khu vực này.
Các tỉnh miền trung, nắng nóng vẫn còn tiếp tục trải rộng với nhiệt độ cao nhất  từ 33 – 37 độ C.
Về dự báo nắng nóng, ông Nguyễn Hữu Hải, Trưởng phòng dự báo hạn dài và vừa (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương) nói: "Nền nhiệt độ mùa hè năm nay thuộc diện cực kỳ nóng, tuy mức độ vẫn chưa bằng năm 2010. Các tháng tới ít có khả năng nắng nóng gay gắt và kéo dài hơn đợt vừa qua".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 23/5:
Phía Tây Bắc Bộ : Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ  : 32 – 35  độ C
Phía Đông Bắc Bộ : Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực nam đồng bằng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ  : 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ  : 31 – 34  độ C
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế : Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ  : 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ    : 33 – 36 độ, có nơi trên 37 độ C
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ  : 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ   : 34 – 37 độ C
Tây NguyênMây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ  : 21 – 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ   : 31 – 34 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ  : 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ    : 33 – 36 độ C

Hà Nội : Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ  : 26 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ    : 31 – 34 độ C
PV (TTDBKTTV)