Đánh bom tự sát sát trụ sở Bộ Nội vụ Nga tại Dagestan

25/05/2013 17:50
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra gần một tòa nhà của Bộ Nội vụ Nga tại Dagestan, Bắc Caucasus hôm 25/5 làm bị thương mười một người - RT dẫn lời các quan chức Nga cho biết.
Hiện trường vụ đánh bom tự sát tại Dagestan hôm 25/5
Hiện trường vụ đánh bom tự sát tại Dagestan hôm 25/5

Theo thông tin ban đầu, kẻ đánh bom tự sát là một phụ nữ và đã thiệt mạng. 5 nhân viên cảnh sát và 6 dân thường, gồm 2 trẻ em bị thương trong vụ tấn công. 
Vụ nổ với sức nổ lớn đã được cảm nhận thấy từ khu vực rất xa nơi diễn ra vụ tấn công khủng bố.
Hiện trường vụ nổ đã được phong tỏa. Tất cả các nạn nhân đều đã được chuyển tới bệnh viện điều trị. 
Cảnh sát Nga đang tìm kiếm các gói chất nổ khác có thể được giấu xung quanh hiện trường vụ nổ trên.
Hôm 20/5, hai quả bom đã phát nổ bên ngoài trụ sở tòa án ở thủ phủ Makhachkala của Dagestan làm 4 người thiệt mạng và 46 người khác bị thương. Vụ nổ thứ 2 mạnh hơn so với vụ nổ trước (tương đương với khoảng 40-50 kg TNT) và xảy ra sau khi cảnh sát tới hiện trường.
Các vụ đánh bom kép thường được những kẻ khủng bố ở Bắc Kavkaz sử dụng để nhắm mục tiêu vào cảnh sát và làm tăng số lượng thương vong trong các đợt tấn công.
Nguyễn Hường (nguồn RT)