Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông

26/05/2013 08:37
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.
Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chiều tối hôm qua (25/5), ở khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận đã xảy ra mưa dông trên diện rộng. Lượng mưa ở khu vực trung tâm thành phố là 10.0mm, Hà Đông là 10.0mm, Ba Vì là 11mm…

Dự báo đêm qua và hôm nay ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. 

Hôm nay (26/5), nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Bắc Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35 – 37 độ, có nơi 38 - 39 độ. Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 1 -  2 ngày tới. 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nóng phía tây, kết hợp với hoàn lưu xoáy thấp ở vịnh Bắc Bộ gây nên hội tụ gió trên cao đã gây mưa to đến rất to ở khu vực Đông Bắc.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nóng phía tây, kết hợp với hoàn lưu xoáy thấp ở vịnh Bắc Bộ gây nên hội tụ gió trên cao đã gây mưa to đến rất to ở khu vực Đông Bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nóng phía tây, kết hợp với hoàn lưu xoáy thấp ở vịnh Bắc Bộ gây nên hội tụ gió trên cao đã gây mưa to đến rất to ở khu vực Đông Bắc từ 1 giờ đến 7 giờ sáng 25 tháng 5 năm 2013 như ở Móng Cái (Quảng Ninh) 205mm, Sơn Động (Bắc Giang): 80mm, Cẩm Đàn, Chũ: 46mm. Trên sông Lục Nam tại Cẩm Đàn, Chũ, Lục Nam đã xuất hiện lũ nhỏ. Mực nước lúc 15 giờ ngày 25 tháng 5 trên sông Lục Nam tại Chũ là 7,20m. Dự báo từ ngày 28 đến 30 tháng 5 rãnh áp thấp có trục tây bắc – đông nam đi qua Bắc Bộ có khả năng thiết lập trở lại, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ tiểu mãn, với biên độ lũ lên từ 1 đến trên 3m. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 26/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, riêng Quảng Ninh – Hải Phòng 32 – 34 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ, phía bắc 36 – 38 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độC

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C

PV (Theo TTDBKTTV)