Peru cân nhắc mua tên lửa phòng không Spada 2000

03/06/2013 14:45
Theo QĐND
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Peru đang đánh giá khả năng mua tổ hợp tên lửa phòng không mới từ Italia. Thông tin trên được hé lộ trong khuôn khổ chuyến thăm Italia của Bộ trưởng Quốc phòng Peru Pedro Kateriano.
Spada 2000
Spada 2000

Trong chuyến thăm trên, hai bên đã thống nhất và đệ trình lên Quốc hội Italia Bản ghi nhớ giữa hai chính phủ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ quân sự, trong đó có việc, Peru sẽ mua tên lửa phòng không do Italia chế tạo.

Tháng 4-2012, Bộ Quốc phòng Peru vừa hủy gói thầu trị giá 150 triệu USD mua tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung với Northrop Grumman (Mỹ), Raphael (Israel) và Bumar (Ba Lan).

Trang tin Infodefensa dẫn các nguồn tin giấu tên đăng tải, Peru hủy bỏ gói thầu trên là để mở đường cho việc mua tổ hợp tên lửa phòng không Spada 2000 của Italia, sử dụng đạn tên lửa ASP-2000.

Peru bắt đầu đánh giá Spada 2000 từ tháng 12-2012, sau chuyến thăm Italia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jakke Valakivi. Tới cuối tháng 3-2013, đoàn đại biểu quân sự Peru đã tới thăm cơ sở MBDA (sản xuất đạn tên lửa) và SELEX (chế tạo hệ thống ra-đa), nơi chế tạo tổ hợp Spada 2000.

Ngoài ra, đoàn cũng thăm một số căn cứ không quân Italia để xem xét khả năng hoạt động của tổ hợp vũ khí này.

Mỗi tổ hợp Spada 2000 gồm một trạm ra-đa chỉ huy RAC-3D do SELEX System Integrated và 4 cụm hỏa lực với 2-4 bệ phóng tên lửa (6 đạn cho mỗi bệ).

Đạn tên lửa ASP-2000 trong Spada 2000 nặng 240kg, dài 3,7m và có thể đạt tốc độ bay tới Mach 2,5 (Mach là tốc độ vượt tường âm thanh). Tầm bắn của tên lửa này là 25km và trần bắn 5km.


Theo QĐND